Thế khó cho ông Tập Cận Bình trong năm con hổ

03/02/2022 12:30 GMT+7

Tờ The Wall Street Journal vừa có bài phân tích về các thách thức mà ông Tập Cận Bình - Chủ tịch nước Trung Quốc phải đối mặt trong năm mới Nhâm Dần.

Theo bài phân tích trên (được đăng ngày 2.2), tuần này mang đậm ý nghĩa biểu tượng đối với ông Tập khi Trung Quốc đón chào năm mới, và ngày mai (4.2) khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh.

Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh gặp khó vì Covid-19

Reuters

Thế nhưng, các sự kiện trên khó làm vui lòng lãnh đạo Trung Quốc bởi tình hình kinh tế của nước này. Cuối tuần qua, cả dữ liệu chính thức và số liệu do các tổ chức tư nhân thực hiện đều cho thấy hoạt động sản xuất và dịch vụ của Trung Quốc đang tăng trưởng chậm hơn trước.

Cuộc khảo sát của tạp chí Tài Tân (Trung Quốc), lấy ý kiến các nhà quản lý doanh nghiệp, cho thấy hoạt động sản xuất đang bị thu hẹp hoàn toàn. Doanh số giao dịch trên thị trường bất động sản tiếp tục sụt giảm mà chưa có dấu hiệu khởi sắc. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hồi tuần trước đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2022 của Trung Quốc từ mức 5,7% xuống còn 4,8%.

Trong khi nhiều quốc gia đang mở cửa, thích nghi với bệnh dịch Covid-19, thì Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình vẫn quyết tâm theo đuổi chính sách zero-Covid (quét sạch F0 ra khỏi cộng đồng), nên quá trình phục hồi kinh tế của nước này càng trở nên khó khăn hơn.

Hiện tại, biến thể Omicron của SARS-CoV-2 lan rộng khiến Trung Quốc liên tục phong tỏa nhiều khu vực, làm ảnh hưởng đến nền sản xuất và ngành du lịch nội địa trong giai đoạn chuyển sang năm mới vốn thường sôi động.

Bên cạnh đó, tình hình lây lan của biến thể Omicron cũng che mờ thành tựu mà Bắc Kinh muốn quảng bá đến toàn cầu nhân dịp Thế vận hội mùa đông. Phần lớn các khán đài trong sự kiện thể thao này được dự báo sẽ trống trải, ngành du lịch cũng không thể “ăn theo” hiệu quả. Đó là chưa kể nội dung thi tài bị ảnh hưởng nếu có vận động viên dương tính với SARS-CoV-2.

Về kinh tế vĩ mô, cuộc khủng hoảng của thị trường bất động sản đang có vấn đề lớn. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc được cho là đã cố gắng tạo ra sự sụp đổ có kiểm soát đối với bong bóng bất động sản bằng cách hạn chế tín dụng cho các nhà phát triển vốn được bảo trợ quá mức. Bong bóng bất động sản ở Trung Quốc hình thành khi nước này dựa vào tín dụng giá rẻ để thúc đẩy đầu cơ bất động sản nhằm tăng GDP.

Thị trường bất động sản Trung Quốc đang ảm đạm

reuters

Ngoài ra, chính quyền đang củng cố vai trò bằng cách can thiệp vào nền kinh tế tư nhân sôi động của Trung Quốc và tăng cường hỗ trợ cho các "ông lớn" doanh nghiệp quốc doanh. Chính điều này có thể dẫn đến các hậu quả kinh tế trong nhiều năm tới. Tăng trưởng năng suất của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại, ước tính đạt mức trung bình 0,7%/năm trong thập niên vừa qua, trong khi con số này lên đến 3,5%/năm vào đầu những năm 2000. Theo IMF, tại Trung Quốc, các công ty quốc doanh đang có năng suất thấp hơn khoảng 20% ​​so với các công ty tư nhân. Thế nhưng, ông Tập Cận Bình đang đầu tư nguồn lực nhiều hơn cho nhóm doanh nghiệp quốc doanh.

Từ tất cả các thực tế trên kết hợp với một số vấn đề nội tại khác của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình được cho là sẽ đối mặt nhiều khó khăn trong năm nay khi đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức đại hội toàn quốc lần thứ 20, theo bài bình luận trên tờ The Wall Street Journal.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.