Thể thao Việt Nam ra quân tại Olympic Tokyo 2020

23/07/2021 07:29 GMT+7

Chưa phải thi đấu tranh huy chương nhưng hôm nay (23.7), trong ngày ra quân tại Olympic 2020, đoàn thể thao Việt Nam vẫn được đặt hy vọng sẽ có những chỉ số thành tích tốt của Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ ở môn bắn cung và khởi động của Hoàng Xuân Vinh ở môn bắn súng.

Bị cận, loạn thị vẫn có duyên với môn ngắm bắn

Là VĐV nhỏ tuổi nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2020, cô gái sinh năm 2001 Đỗ Thị Ánh Nguyệt sẽ đi tiên phong ở nội dung cá nhân cung 1 dây nữ vào 7 giờ sáng (giờ Việt Nam). Ánh Nguyệt, hiện đứng hạng 96 thế giới, sẽ so tài với 63 cung thủ khác, trong đó có những tên tuổi lẫy lừng như Kumari Deepika (Ấn Độ, số 1 thế giới), Barbelin Lisa (Pháp, số 2 thế giới), Kang Chae-young (Hàn Quốc, số 3 thế giới). Nữ cung thủ 20 tuổi quê Hưng Yên chắc chắn không… bị loại bởi đây chỉ là loạt đấu phân hạt giống. Mỗi VĐV được bắn 72 mũi tên từ khoảng cách 70 m rồi tính tổng điểm xếp hạng từ 1 đến 64. Càng xếp hạng cao ở vòng này càng dễ được gặp VĐV hạng thấp ở loạt đấu loại trực tiếp sau đây ít ngày. Vì thế Ánh Nguyệt cần tập trung cao độ để có thể giành được điểm số cao, qua đó tăng cơ hội tiến sâu.

Đây là cách đoàn thể thao Việt Nam phòng dịch Covid-19 tại Olympic Tokyo

Ở nội dung cung 1 dây nam vào lúc 11 giờ, cung thủ sinh năm 1999 Nguyễn Hoàng Phi Vũ (hạng 107 thế giới) sẽ tranh tài với 63 VĐV khác, trong đó có những cao thủ như Ellison Brady (Mỹ, số 1 thế giới), Bazarzhapov Galsan (Nga, số 2 thế giới), Gazoz Mete (Thổ Nhĩ Kỳ, số 4 thế giới), Kim Woo-jin (Hàn Quốc, số 5 thế giới)… Tại lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic, Phi Vũ được chọn đọc tuyên thệ và anh hứa sẽ cùng với 17 VĐV Việt Nam khác thi đấu bằng tất cả khả năng, nhằm đạt thành tích khả quan nhất có thể. Cũng giống đồng đội Ánh Nguyệt, Phi Vũ sẽ nỗ lực đạt kết quả tốt ở vòng phân hạng vào hôm nay.
Một điều rất thú vị mà cũng rất lạ là theo đuổi môn cần phải ngắm bắn chính xác, nhưng Phi Vũ tiết lộ: “Tôi bị cận một bên mắt, còn một mắt bị loạn. Khi tập hay thi đấu vẫn phải đeo kính, ngắm vẫn tốt, chỉ có mưa là gặp bất lợi”. Phi Vũ từng chọn môn bắn súng rồi rẽ ngang sang bắn cung đỉnh cao. Chàng trai quê Hải Dương từng phải sang Hải Phòng tập ké bắn cung trước khi lên tuyển Việt Nam vào năm 2018. Chỉ sau đó chưa đầy 1 năm, Vũ đã giành HCV giải bắn cung châu Á 2019 và giành vé dự Olympic 2020.
Từ Tokyo, HLV Ngô Hải Nam của tuyển bắn cung Việt Nam cho biết trong những ngày đầu sang Nhật Bản, Ánh Nguyệt, Phi Vũ chưa quen với thời tiết, độ gió lẫn khung cảnh trường bắn, nhưng sau ít ngày hai bạn trẻ đã thích ứng được với các điều kiện thi đấu. Ông Nam cũng nhận định khoảng cách trình độ của bắn cung Việt Nam so với đấu trường Olympic còn xa nên mục tiêu là cố gắng vượt qua chính mình, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm của các đối thủ. Nếu thành tích của Phi Vũ và Ánh Nguyệt cộng lại nằm trong nhóm 16/29 đôi nam - nữ dẫn đầu, Việt Nam còn giành quyền vào vòng 1/8 nội dung đôi nam nữ diễn ra ngày 24.7.

Tái đấu huyền thoại bắn súng thế giới

Theo lịch thi đấu, hôm nay Hoàng Xuân Vinh và 46 xạ thủ khác sẽ khởi động trước khi chính thức bước vào vòng loại nội dung 10 m súng ngắn hơi nam vào ngày 24.7. Ban tổ chức sẽ tiến hành như một cuộc thi thật (chỉ không xếp hạng) để các xạ thủ làm quen với áp lực và điều chỉnh những sơ suất nếu có. Nhưng bài khởi động lại có “tác dụng phụ”, với những VĐV bản lĩnh không cao, nếu không may bắn hỏng mà không vượt ngay qua được stress sẽ dễ dẫn tới bắn hỏng khi thi thật. Mỗi ngày, Hoàng Xuân Vinh và chuyên gia Park Chung-gun ngoài tập kỹ thuật còn phải rèn ý chí bằng những bài tâm lý chuyên biệt. Sang Nhật Bản, anh vẫn liên tục báo cáo tình hình tập luyện cho HLV Nguyễn Thị Nhung (bà Nhung vẫn ở Việt Nam). HLV “ruột” của Vinh chia sẻ anh đã sẵn sàng vào cuộc và xác định rõ đối thủ của mình rất mạnh nên dù đang ở vị trí đương kim vô địch Olympic nhưng Vinh hết sức tập trung.
Trong 47 VĐV thi đấu nội dung 10 m súng ngắn hơi nam Olympic 2020, có rất nhiều cái tên khủng. Liên đoàn Bắn súng thế giới đã thống kê thành tích của các VĐV, trong đó đáng gờm nhất phải kể đến huyền thoại của bắn súng thế giới Jin Jong-oh. Xạ thủ sinh năm 1979 người Hàn Quốc đã từng đoạt 4 HCV Olympic và trở thành VĐV bắn súng có thành tích xuất sắc nhất tại Thế vận hội. Olympic 2016, Jin Jong-oh đã không lọt vào chung kết nội dung 10 m súng ngắn hơi nam (nội dung mà Hoàng Xuân Vinh đã giành HCV). Nhưng cũng ở kỳ đại hội này, Jin Jong-oh đã đánh bại Xuân Vinh để giành HCV nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm, còn Vinh đoạt HCB.
Cũng không thể không nhắc đến thần đồng của bắn súng Ấn Độ Panwar Divyansh. VĐV này sinh năm 2003 nhưng đã sở hữu những thành tích đáng nể: HCĐ giải vô địch thế giới năm mới 15 tuổi; 1 HCV Cúp thế giới năm 2019; 3 huy chương tại World Cup bắn súng các năm 2017, 2019, 2021; 1 HCV lứa tuổi trẻ thế giới năm 2018. Đồng hương của anh là Deepak Kuma, sinh năm 1987, từng giành HCĐ giải vô địch châu Á, HCB ASIAD 18, 1 HCĐ thế giới.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng Olympic và Paralympic Tokyo 2020
Ngày 22.7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide chúc mừng Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020. Trong thư Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đối với việc tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020 - sự kiện thể thao lớn được chờ mong và dõi theo tại Việt Nam và trên toàn cầu. “Tôi hiểu rằng để lễ khai mạc trọng thể diễn ra ngày 23.7, ngài Thủ tướng và người dân Nhật Bản đã phải vượt qua biết bao trở ngại, khó khăn, nhất là tác động to lớn chưa từng có của đại dịch Covid-19”, Chủ tịch nước chia sẻ và gửi lời chúc: “Tôi chúc Thế vận hội Olympic, Paralympic Tokyo 2020 thành công rực rỡ”.                          TTXVN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.