Quân HAGL khoác áo CLB Nhật ở giải bóng đá quốc tế duy nhất tại Việt Nam

19/12/2020 15:24 GMT+7

AFF Cup 2 lần bị hoãn, tương tự là vòng loại World Cup 2022, AFC Cup bị hủy nhưng giải bóng đá quốc tế U.13 Việt Nam - Nhật Bản 2020 vẫn chạy mùa thứ 3 cùng quân HAGL.

Khi cả Đông Nam Á "đứng hình" vì dịch Covid-19, khiến bao giải đấu lớn nhỏ bị hoãn, thậm chí hủy thì duy nhất giải bóng đá quốc tế Việt Nam - Nhật Bản vẫn khai mạc thành công với 4 cầu thủ HAGL.
4 gương mặt trẻ U.13 Nguyễn Trần Mạnh Hiếu, Lê Nguyễn Phương Nam, Trần Đắc Lộc và Nguyễn Gia Bảo đã được CLB HAGL bật đèn xanh cho khoác áo CLB Kawasaki Frontale.
Nguyên cớ một phần cũng liên quan đến dịch Covid-19, khi Kawasaki Frontale không thể cử các cầu thủ trẻ người Nhật Bản sang Việt Nam nên đã quyết định cử chuyên gia đi tuyển chọn các cầu thủ Việt Nam theo tiêu chuẩn Nhật Bản. 

4 cầu thủ HAGL khoác áo U.13 Kawasaki Frontale

Linh Nhi

Tổng cộng Kawasaki Frontale đã chọn được 20 cẩu thủ, trong đó nổi bật nhất là 4 gương mặt đến từ CLB HAGL để tranh tài cùng 7 đội U.13 khác gồm Đồng Tháp, Juventus, CLB TP.HCM, Bình Phước, Bình Định, PVF và chủ nhà Bình Dương.
Giải sẽ diễn ra từ ngày 18-20.12 để chọn ra đội vô địch. Các đội thi đấu theo thể thức 25 phút mỗi hiệp trên sân số 1 thành phố mới Bình Dương. Đặc biệt, BTC giải không mở cửa cho khán giả nhằm bảo đảm an toàn trước nguy cơ Covid-19.
Nỗ lực này của BTC U.13 quốc tế Việt Nhật được phía bạn ghi nhận với mức độ rất cao, thể hiện quyết tâm chung tay vượt qua dịch Covid-19 để thực hiện trọn vẹn lời hứa trong cam kết phát triển bóng đá hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Nhật Bản, trong đó có sự hợp tác của những trung tâm bóng đá chất lượng như HAGL
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.