Trò ruột Sỹ Huy tỏa sáng, HLV Dương Hồng Sơn đưa CLB Phú Thọ lên hạng nhất

13/11/2020 18:31 GMT+7

Cựu Quả bóng vàng Việt Nam HLV Dương Hồng Sơn cùng đội Phú Thọ lên chơi hạng nhất mùa tới nhờ trò ruột Đỗ Sỹ Huy tỏa sáng ở loạt đá luân lưu 11 m với Công an nhân dân (CAND).

Hướng đến mùa giải 2020, U.19 Hà Nội đã được chuyển giao cho Phú Thọ để bóng đá nơi đây mơ lên chơi ở hạng nhất. HLV Dương Hồng Sơn khi đó đã đặc biệt nằng nặc yêu cầu phải giữ chân bằng được "trò ruột" Đỗ Sỹ Huy.
Quyết tâm của cựu Quả bóng vàng Việt Nam 2008 đã giúp anh giữ chân thành công cựu thủ môn số 1 của tuyển U.19 Việt Nam 2016, trong khi CLB Hà Nội sau đó tậu về Tấn Trường và chơi khá thành công.
Đó là chiến thắng kép khi chiều 13.11, Đỗ Sỹ Huy trở thành người hùng giúp CLB Phú Thọ đánh bại đội CAND ở loạt luân lưu 11 m, sau khi cầm hòa 0-0 ở giờ thi đấu chính thức trận đầu tiên vòng chung kết giải hạng nhì 2020.
Trong loạt đấu súng cân não, Đỗ Sỹ Huy đã cản phá thành công 2 cú sút của cầu thủ CAND, đồng thời gây sức ép khiến đối thủ sút hỏng thêm một lần nữa giúp CLB Phú Thọ thắng 3-1.

CLB Phú Thọ nhận phần thưởng đồng hạng nhất giải hạng Nhì quốc gia 2020

Bá Duy

HLV Dương Hồng Sơn cho biết: "Thầy trò đội Phú Thọ đã làm 8 tháng trời đi hết con đường này và đã thành công. Tôi xin cảm ơn VĐV của tôi cũng như những người yêu bóng đá Phú Thọ động viên đội bóng, sát cánh cùng tôi ở giải đấu này.
Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay là trận đấu rất khó khăn vì cầu thủ của tôi rất trẻ, chỉ mới 18 - 19 tuổi có thời điểm căng cứng. Đây là trận thắng may mắn khi CLB Phú Thọ đưa trận đấu về loạt đá luân lưu 11 m và đạt được kết quả như mong muốn.
Cách đây 5 năm tôi và Đỗ Sỹ Huy đã cùng đoạt chức vô địch U.19 QG ở đây. Tôi đã bảo vệ Sỹ Huy và cậu ấy đã thể hiện tốt khi cần thiết. Hướng tới mùa giải tới tại giải hạng nhất, chúng tôi sẽ phải cân nhắc và xây dựng con người chơi làm sao trước tiên trụ lại hạng nhất vì cầu thủ của chúng tôi còn rất trẻ và chưa có kinh nghiệm gì cả".
Hình ảnh cựu Quả bóng vàng Việt Nam 2008 Dương Hồng Sơn cùng CLB Phú Thọ đoạt vé lên hạng nhất 

Trận đấu đầu tiên vòng chung kết giải hạng Nhì quốc gia 2020 diễn ra khá quyết liệt giữa CLB Phú Thọ và CAND, trong đó CAND (vàng) là đội gây sức ép và tạo ra rất nhiều cơ hội

Bá Duy

Sở hữu đội hình trẻ với những cầu thủ 18 - 19 tuổi thủ môn Đỗ Sỹ Huy là một trong những trụ cột giàu kinh nghiệm quan trọng. Anh từng là thủ môn số 1 của U.19 Việt Nam 2016, trước khi bị lỡ làng vì sự cố ngoài ý muốn. Khi đó, Bùi Tiến Dũng chỉ là sự lựa chọn số 3

Bá Duy

Thành công kéo tỷ số hòa 0-0 đến hết giờ thi đấu chính thức, CLB Phú Thọ đã chứng kiến Sỹ Huy tỏa sáng ở thời khắc quyết định, đẩy được 2 cú sút của CAND và gây sức ép buộc đối thủ đá hỏng thêm một lần nữa

Bá Duy

Sự xuất sắc của Sỹ Huy giúp CLB Phú Thọ giành chiến thắng 3-1 ở loạt luân lưu 11 m cân não, qua đó sớm đoạt vé lên chơi ở giải hạng nhất 2021

Bá Duy

Niềm vui vỡ òa thành những giọt nước mắt sung sướng của HLV Dương Hồng Sơn. Anh từng là thủ môn của đội tuyển Việt Nam, người hùng AFF Cup 2008 và sau đó đoạt Quả bóng vàng Việt Nam cùng năm

Bá Duy

HLV Dương Hồng Sơn đã chứng minh quyết tâm giữ bằng được Đỗ Sỹ Huy là chính xác, khi "trò ruột" chuyên gia bắt 11 m đã tỏa sáng giúp CLB Phú Thọ hoàn thành chỉ tiêu sớm trong khi CAND phải tranh tấm vé cuối cùng vào ngày 16.11 tới

Bá Duy

Mùa giải 2021 sẽ chứng kiến thêm một thành viên nữa của lứa vô địch AFF Cup 2008 là HLV Dương Hồng Sơn cầm quân ở giải chuyên nghiệp quốc gia

Bá Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.