Bộ đôi đua thuyền rowing Thảo – Hảo đứng top 15 Olympic 2020, hướng tới ASIAD 2022

29/07/2021 11:58 GMT+7

Sau hai ngày bị hoãn vì vướng bão, nội dung hạng nhẹ mái chèo đôi nữ đua thuyền rowing Olympic 2020 đã thi đấu vào sáng ngày 29.7. Ở đợt thi chung kết C, Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo đã về đích thứ 3 và xếp hạng 15 chung cuộc.

Theo điều lệ của môn đua thuyền rowing, các VĐV không đứng nhất nhì ở mỗi đợt thi tại vòng loại sẽ vào thi đấu repechage để tranh suất vào bán kết. Hai cô gái Việt Nam Lường Thị Thảo – Đinh Thị Hảo đã không thể cạnh tranh được suất này nên chỉ thi đấu chung kết C để phân hạng nhóm dưới (không tranh huy chương).
Có tổng cộng 18 VĐV đua thuyền rowing tham dự nội dung hạng nhẹ mái chèo đôi nữ. 6 VĐV đứng đầu thi đấu ở chung kết A tranh huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng. Chung kết B có 6 VĐV và chung kết C cũng có 6 VĐV.
Ở chung kết C vào sáng nay, Lường Thị Hảo và Đinh Thị Hảo đã thi đấu rất tốt, về đích thứ 3 với thành tích 7 phút 19 giây 05, chỉ đứng dưới bộ đôi người Argentina với thành tích 7 phút 05 giây 82, bộ đôi người Áo với thành tích 7 phút 15 giây 25. Hai VĐV Việt Nam đứng trên 3 đôi gồm đôi VĐV người Tunisia với thành tích 7 phút 22 giây 05, đôi VĐV Indonesia với thành tích 7 phút 25 giây 06 và đôi người Guatemala về cuối với thành tích 7 phút 27 giây 51.

Sau Olympic, Hảo và Thảo sẽ bắt tay ngay vào chuẩn bị cho năm 2022

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Kết quả chung cuộc, cặp đôi Thảo – Hảo đứng thứ 15 Olympic 2020 nội dung hạng nhẹ mái chèo đôi nữ. Vị trí thứ 3 chung kết C là thành tích tốt nhất của đua thuyền Việt Nam từ trước đến nay tại Olympic. Về thành tích quốc tế khác, Lường Thị Thảo đã từng giành huy chương vàng ASIAD năm 2018 nội dung đua thuyền hạng nhẹ nữ 4 mái chèo cùng với Tạ Thanh Huyền, Hồ Thị Lý, Phạm Thị Thảo.
Ông Nguyễn Hải Đường – Tổng thư ký Liên đoàn đua thuyền Việt Nam cho biết: “Việt Nam đã 4 lần dự Thế vận hội ở các kỳ 2004, 2012, 2016 và 2020 đều ở nội dung hạng nhẹ mái chèo đôi nữ môn đua thuyền rowing. Đinh Thị Hảo và Lường Thị Thảo đã thi đấu rất nỗ lực để đạt kết quả rất đáng ghi nhận tại chung kết C.
Sau Olympic 2020, các VĐV Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện để hướng đến hai giải đấu rất quan trọng năm 2022 là ASIAD SEA Games 31 nếu đại hội hoãn sang năm này. Chuyên gia người Úc Joseph Donnelly, người đã gắn bó với đua thuyền rowing Việt Nam từ Olympic 2012 đến nay sẽ tiếp tục đồng hành”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.