Sau Olympic, Huy Hoàng vẫn tập cùng chuyên gia Trung Quốc còn Ánh Viên sẽ có thầy mới

30/07/2021 19:34 GMT+7

Cuối giờ chiều ngày 30.7, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào tranh tài ở nội dung 1.500 m nam Olympic 2020. Nội dung này có 28 VĐV, chia thành 4 nhóm, lấy 8 VĐV vào chung kết và Hoàng đã không thể góp mặt nhưng anh đứng thứ 12 chung cuộc.

Huy Hoàng được xếp ở nhóm 3, đường bơi số 8 và thành tích tốt nhất của anh tính đến hiện tại là 14 phút 58 giây 14 (thành tích giúp anh giành huy chương vàng SEA Games 30). Chỉ số của Hoàng thấp nhất nhóm 3. 7 VĐV còn lại của nhóm 3 có VĐV Florian (Đức) đạt chỉ số thành tích rất tốt là 14 phút 36 giây 45 và số còn lại cũng có chỉ số tốt hơn Hoàng.
Kết quả cuối cùng của thi vòng loại, Huy Hoàng đứng thứ 5 với thành tích 15 phút 00 giây 24. Không có gì bất ngờ khi VĐV người Đức Florian về nhất nhóm bơi thứ 3 với thành tích 14 phút 48 giây 53. 4 VĐV đứng kế tiếp là Daniel (Anh) có thành tích 14 phút 50 giây 22, Serhii (Ukraina) 14 phút 51 giây, Domenico (Ý) 14 phút 53 giây 84.
Huy Hoàng có chỉ số cao hơn 3 VĐV còn lại là Anta (Đan Mạch) với thành tích 15 phút 01 giây 58, Henrik (Na Uy) có thành tích 15 phút 11 giây 14 và Jan (CH Czech) về đích cuối cùng với thành tích 15 phút 17 giây 71.

Huy Hoàng còn rất trẻ, anh sinh năm 2000 và còn tương lai đầy hứa hẹn

ẢNH: ĐỘC LẬP

Nếu như ở cự ly 800 m tự do nam, Huy Hoàng đã không thể có mặt ở top 8 tranh huy chương Olympic nhưng là VĐV châu Á duy nhất lọt vào top 20 thì ở nội dung 1.500 m tự do nam, sau 4 lượt thi của 4 nhóm, Hoàng đứng thứ 12/28 VĐV (ban đầu có 29 VĐV nhưng 1 VĐV bỏ cuộc, không thi đấu).
Kể cả Huy Hoàng bơi tốt được như thành tích tại SEA Games 30 thì anh cũng chỉ đứng thứ 11. Vị trí 12 tại Olympic cũng là thành tích đáng khen với Huy Hoàng trong bối cảnh gần hai năm qua, do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đội tuyển bơi Việt Nam không thi đấu quốc tế, không tập huấn nước ngoài.
Điều đáng lưu ý, ở nội dung 1.500 m tự do nam Olympic 2020, Huy Hoàng còn đạt chỉ số tốt hơn một số VĐV châu Á khác như VĐV Trung Quốc đứng thứ 24, VĐV Indonesia đứng thứ 27.

Ánh Viên sẽ có thầy giỏi

ẢNH: KHẢ HÒA

Ngay sau Olympic 2020, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ bước vào chu kỳ chuẩn bị cho ASIAD 2022. Chuyên gia Trung Quốc Hoàng Quốc Huy sẽ tiếp tục làm thầy của anh còn với Ánh Viên, ngành thể thao sẽ cố gắng mời được thầy giỏi cho cô. Rất tiếc khi năm 2020, ngành đã mời một số chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam để thay cho HLV Đặng Anh Tuấn, nhưng các chuyên gia này đều đã không nhận lời vì một số lý do, trong đó có cả điều kiện khách quan dịch bệnh.
Hy vọng nếu có được sự chuẩn bị tốt hơn, cả Huy Hoàng và Ánh Viên đều có thể đạt thành tích khả quan ở ASIAD.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.