Thêm 2 trường ĐH có mức điểm sàn xét tuyển từ 16

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
18/07/2024 18:08 GMT+7

Rất nhiều ngành học lấy điểm sàn xét tuyển 16, chỉ một số ngành 'hot' là có điểm 18-19. Từ mức độ quan tâm của thí sinh và phổ điểm năm nay, các trường cũng dự báo điểm chuẩn.

Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM

Hôm nay 18.7, Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM đã công bố mức điểm sàn xét tuyển của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 ở 36 ngành đào tạo trình độ ĐH.

Theo đó, 2 ngành có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển cao nhất, 19 điểm, là logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kinh doanh quốc tế. Các ngành luật quốc tế, công nghệ truyền thông, marketing, truyền thông đa phương tiện, quan hệ quốc tế có mức điểm nhận hồ sơ là 18.

Thêm 2 trường ĐH có mức điểm sàn xét tuyển từ 16- Ảnh 1.

Thí sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển tại Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM

PHONG ĐOÀN

Các ngành có điểm nhận hồ sơ 17 gồm quản trị kinh doanh, digital marketing, kinh doanh thương mại, quan hệ công chúng, quản trị nhân lực, luật kinh tế, luật, bất động sản, thương mại điện tử, tài chính quốc tế, công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm, khoa học dữ liệu, ngôn ngữ Anh. Các ngành còn lại là 16 điểm.

Theo thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào năm nay của trường tăng 1 điểm so với năm 2023. "Ngành có điểm nhận hồ sơ tăng là các ngành thu hút nhiều thí sinh xét tuyển như logistics và quản lý chuỗi cung ứng, marketing, digital marketing, truyền thông đa phương tiện, ngôn ngữ Anh. Dự đoán một số ngành này sẽ có điểm chuẩn tăng từ 1-2 điểm so với năm trước", thạc sĩ Nguyên thông tin.

Trường ĐH Văn Lang

Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, cho biết trường vừa công bố điểm sàn xét tuyển vào 60 ngành học tại trường. Theo đó, tất cả các ngành đều xét 16 điểm, riêng 4 ngành năng khiếu (thanh nhạc, piano, diễn viên kịch-điện ảnh-truyền hình, đạo diễn điện ảnh-truyền hình) và 2 ngành truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng có điểm sàn 18; 5 ngành khối sức khỏe (y khoa, răng hàm mặt, dược học, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học) lấy điểm sàn theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Thêm 2 trường ĐH có mức điểm sàn xét tuyển từ 16- Ảnh 2.

Dự kiến điểm chuẩn ngành truyền thông đa phương tiện của Trường ĐH Văn Lang cao hơn điểm sàn từ 1-3 điểm

T.V

Đối với các môn năng khiếu vẽ, thí sinh sử dụng kết quả thi tại Trường ĐH Văn Lang hoặc tại 6 trường ĐH gồm: Kiến trúc TP.HCM, Mỹ thuật TP.HCM, Tôn Đức Thắng, Kiến trúc Hà Nội, Mỹ thuật công nghiệp, và Trường ĐH Nghệ thuật – ĐH Huế.

Các môn năng khiếu âm nhạc, thí sinh sử dụng kết quả thi tại Trường ĐH Văn Lang hoặc tại 4 trường: Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhạc viện TP.HCM, Viện Âm nhạc Hà Nội và Học viện Âm nhạc Huế.

Các môn năng khiếu sân khấu điện ảnh, thí sinh sử dụng kết quả thi tại Trường ĐH Văn Lang hoặc tại Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Theo tiến sĩ Võ Văn Tuấn, căn cứ vào số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển vào từng ngành cùng với kết quả thi tốt nghiệp THPT vừa mới công bố, dự kiến điểm chuẩn năm nay của các ngành nhìn chung không cao hơn so với năm ngoái.

"Cụ thể những ngành thuộc lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật dự kiến điểm chuẩn sẽ bằng điểm sàn xét tuyển. Một số ngành "hot" thuộc lĩnh vực báo chí truyền thông, thiết kế như truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, marketing, thiết kế đồ họa... và các ngành liên quan đến lĩnh vực sức khỏe dự kiến điểm chuẩn sẽ cao hơn điểm sàn từ 1-3 điểm", tiến sĩ Tuấn nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.