Thêm 5 trung tâm mở lại, Hà Nội có 13 trung tâm đăng kiểm hoạt động

Mai Hà
Mai Hà
13/03/2023 13:47 GMT+7

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trong ngày 13.3, tại Hà Nội sẽ có 5 trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại, nâng tổng số trung tâm đăng kiểm đang mở cửa trên địa bàn thành phố lên 13 đơn vị.

5 trung tâm đăng kiểm được khôi phục hoạt động trong hôm nay 13.3 gồm: 29-03V (P.Láng Thượng, Q.Đống Đa), 29-07D (Km1, QL3, xã Du Nội, H.Đông Anh), 29-11D (QL6A, xã Đông Sơn, H.Chương Mỹ), 29-17D (đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 16, Q.Long Biên) và 29-18D (TX.Sơn Tây).

Thêm 5 trung tâm mở lại, Hà Nội hiện có 13 trung tâm đăng kiểm hoạt động - Ảnh 1.

Danh sách 13 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động tại Hà Nội

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Trước đó, Hà Nội có 9 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động. Tuy nhiên, lúc 8 giờ sáng nay, khi đang mở cửa làm việc thì Trung tâm Đăng kiểm 29-08D (H.Hoài Đức) phải dừng hoạt động phục vụ lực lượng chức năng tới điều tra nên với 5 trung tâm mở cửa trở lại, toàn thành phố có 13 trung tâm đăng kiểm hoạt động.

Thêm 5 trung tâm mở lại, Hà Nội có 13 trung tâm đăng kiểm hoạt động

Tính tới nay, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam hơn 400 lãnh đạo, đăng kiểm viên tại hơn 70 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trong cả nước. Việc thiếu hụt trung tâm đăng kiểm và đăng kiểm viên dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các đơn vị đăng kiểm, đặc biệt là tại Hà Nội, TP.HCM, Hòa Bình…, ảnh hưởng đến nhu cầu kiểm định xe cơ giới của người dân, doanh nghiệp.

Riêng tại Hà Nội, cao điểm nhất là ngày 9.3 chỉ còn 6 trung tâm đăng kiểm hoạt động với 8 dây chuyền, gây ùn ứ nghiêm trọng. Để giải tỏa áp lực, dự kiến trong tuần này sẽ có thêm 1 trung tâm đăng kiểm được mở cửa trở lại.

Thêm 5 trung tâm mở lại, Hà Nội hiện có 13 trung tâm đăng kiểm hoạt động - Ảnh 2.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông và Cục Đăng kiểm Việt Nam thăm Trung tâm Đăng kiểm 29-03V sáng nay 13.3

TUYẾT TRỊNH

Xem nhanh 20h ngày 13.3: Ông Mai Tiến Dũng bị kỷ luật | Xử phạt người đăng clip 4 phụ nữ nhảy nhót

Ngoài ra, nhân sự đăng kiểm cũng đang được bổ sung. Ngày 11.3, C08 đã bàn giao 50 cán bộ CSGT có chứng nhận cán bộ kiểm định xe công an nhân dân cho Cục Đăng kiểm Việt Nam để hỗ trợ đăng kiểm phương tiện cho người dân, hạn chế tình trạng quá tải.

Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang tuyển dụng thêm 142 chỉ tiêu viên chức để bù đắp thiếu hụt nhân sự. Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cũng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam huy động tối đa đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng được tại ngoại và đăng kiểm viên đã nghỉ hưu nhưng còn sức khỏe quay lại làm việc.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam tham mưu việc sửa đổi Thông tư 16 và Nghị định 139 theo trình tự, thủ tục rút gọn để cập nhật, bổ sung các quy định phù hợp.

Cụ thể, bỏ quy định "mỗi dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 3 đăng kiểm viên, trong đó có ít nhất 1 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao"; miễn đăng kiểm lần đầu với xe ô tô mới và xem xét việc giãn chu kỳ đăng kiểm...

TP.HCM tăng cường CSGT, trung tâm đăng kiểm vẫn chưa thoát ùn tắc



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.