Thêm 6 ca nhiễm mới, Hải Dương phong tỏa thêm một xã hơn 6.000 nhân khẩu

Lê Tân
Lê Tân
10/08/2021 21:18 GMT+7

Toàn bộ xã Gia Tân (H.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đã bị phong tỏa do có ổ dịch Covid-19 mới với 6 người nhiễm.

Tối 10.8, CDC Hải Dương cho biết, tỉnh Hải Dương vừa ghi nhận 8 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong đó, 1 trường hợp ở TP.Hải Dương, 1 trường hợp ở H.Nam Sách và 6 trường hợp ở xã Gia Tân (H.Gia Lộc).
Đáng chú ý, ổ dịch tại xã Gia Tân có chùm ca bệnh là 4 bà cháu, được xác định nhiễm Covid-19 khi làm xét nghiệm sàng lọc ở cộng đồng. Cơ quan chức năng chưa rõ nguồn lây của chùm ca bệnh trên.

Người mắc Covid-19 ở một mình cần đi cấp cứu, xử trí thế nào | BÁC SĨ ƠI số 5

Trước diễn biến của dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 H.Gia Lộc đã phong toả tạm thời toàn bộ xã Gia Tân (gồm 3 thôn: Lãng Xuyên, Phúc Tân và An Tân) với 1.934 hộ dân (6.012 nhân khẩu).
Hiện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương cũng đã thiết lập một số vùng cách ly y tế ở H.Gia Lộc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.
Đó là toàn bộ xã Gia Lương, với 1.912 hộ dân (6.106 nhân khẩu) và toàn bộ khu dân cư số 5, TT.Gia Lộc với 546 hộ (968 nhân khẩu). Thời gian áp dụng là tối thiểu 14 ngày kể từ 12 giờ ngày 7.8.
Bên cạnh đó, H.Gia Lộc cũng tiến hành cách ly y tế toàn bộ khu dân cư số 7, TT.Gia Lộc với 798 hộ dân (1.474 nhân khẩu), tối thiểu là 14 ngày kể từ 12 giờ ngày 8.8.

Tính từ ngày 27.7 đến nay, H.Gia Lộc đã ghi nhận 33 ca nhiễm Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.