Thêm cảnh báo về hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông

Khánh An
Khánh An
02/04/2021 17:31 GMT+7

Giới khoa học cảnh báo rằng hành vi phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông gây thiệt hại cho môi trường và thủy sản.

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 2.4 đưa tin một nhóm khoa học gia Philippines cảnh báo về hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông có thể gây thiệt hại về môi trường và thủy sản, ảnh hưởng đến an ninh lương thực toàn khu vực.
Các chuyên gia tại tổ chức Agham cho rằng những hành vi của Trung Quốc còn có thể ảnh hưởng đến sản xuất thủy sản và đời sống của ngư dân Philippines.
“Với hành vi xâm phạm phi pháp của Trung Quốc, cá và các sinh vật biển khác sẽ mất nơi cư trú, do việc bồi đắp và xây dựng các căn cứ quân sự đã hủy diệt ít nhất 16.000 ha rạn san hô tính đến năm 2017. Tình trạng đánh bắt trai tràn lan cũng ảnh hưởng đến các rạn san hô”, theo thông cáo của Agham.
Agham cảnh báo rằng hoạt động của Trung Quốc sẽ khiến 627.000 ngư dân mất đi sinh kế. Bên cạnh đó, họ còn bày tỏ quan ngại rằng các nhà khoa học hàng hải của Philippines nghiên cứu ở Biển Đông có thể bị Trung Quốc quấy rối và cản trở.

[VIDEO] Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông được đưa ra trước Quốc hội Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.