Nhiều diễn biến xấu tiếp tục diễn ra ở khu vực Trung Đông - Ả Rập đe dọa trực tiếp đến kinh tế toàn cầu.
Nguồn cung dầu khó càng thêm khó
Hôm qua 12.9, AP đưa tin lực lượng Houthi ở Yemen đã chiếm đảo Perim, hay còn gọi là đảo Mayyun, nằm ở eo biển Bab al-Mandab đóng vai trò cửa ngõ kết nối biển Đỏ với Ấn Độ Dương. Việc chiếm đảo đã được xác nhận bởi một quan chức quân sự cao cấp của chính phủ Yemen và một quan chức của lực lượng Houthi. Cả hai quan chức này vốn thuộc hai phe đang đối đầu nhau, đều yêu cầu AP giấu tên.

Hình vệ tinh cho thấy một hạ tầng của đường ống dẫn dầu Đông - Tây bị thiệt hại nghiêm trọng do UAV tấn công
ẢNH: REUTERS
Không những vậy, cũng vào hôm qua CNN đưa tin Ả Rập Xê Út đã đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông - Tây do bị tấn công bởi máy bay không người lái (UAV). Trả lời phỏng vấn truyền thông tại Ireland cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran phải chịu trách nhiệm về vụ UAV tấn công đường ống dẫn dầu trên.
Hai diễn biến vừa nêu khiến nguồn cung dầu từ Trung Đông càng thêm khó khăn. Thời gian qua, eo biển Hormuz bị đình trệ bởi cuộc chiến Iran khiến đường ống dẫn dầu Đông - Tây và tuyến hàng hải trên biển Đỏ với cửa ngõ Bab al-Mandab trở thành giải pháp tình thế quan trọng. Cụ thể, Ả Rập Xê Út đã nâng công suất đường ống này từ mức 2,8 triệu thùng/ngày trước xung đột, lên đến mức 7 triệu thùng/ngày để chuyển dầu từ các cơ sở khai thác ở vịnh Ba Tư sang cảng Yanbu trên biển Đỏ. Sau đó, dầu thô được đưa lên các tàu rồi từ biển Đỏ qua kênh đào Suez ra Địa Trung Hải, hoặc qua eo biển Bab al-Mandab để đến biển Ả Rập rồi chuyển cho các khách hàng ở châu Á. Giải pháp này giúp bù đắp phần nào tổng nguồn cung khoảng 15 - 20 triệu thùng/ngày qua eo biển Hormuz (dựa trên 14 tháng trước xung đột) bị đình trệ.
Chính vì thế, giờ đây việc Houthi chiếm đảo Perim để án ngữ, phong tỏa Bab al-Mandab, đồng thời đường ống Đông - Tây phải ngưng hoạt động xem như giải pháp thay thế nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz đã bị "đứng bánh".
Nguy cơ kinh tế toàn cầu chao đảo
Theo Reuters ngày 11.9 dẫn dữ liệu từ Công ty Baltic Exchange (Anh) - chuyên về dịch vụ tài chính, giá cước vận chuyển của các siêu tàu chở dầu từ vịnh Oman đến Trung Quốc đã lên mức 11,5 USD/thùng. Đây là mức cao nhất kể từ khi bùng nổ cuộc chiến Iran.

Lược đồ khu vực Ả Rập
ẢNH: TỔNG HỢP
Nguyên nhân bắt nguồn từ cuộc xung đột lan rộng ở Trung Đông. Nhưng khó khăn sẽ còn lớn hơn nếu Houthi phong tỏa hoàn toàn eo biển Bab al-Mandab hoặc tập kích các tàu đi qua biển Đỏ như từng xảy ra trước đây.
Tuyến hàng hải qua biển Đỏ đóng vai trò chủ lực cho việc vận chuyển hàng hóa đường biển giữa châu Á và châu Âu, vì có thể thông qua kênh đào Suez để rút ngắn hành trình. Hiện nay, theo một số phân tích thì khoảng 12 - 15% thương mại toàn cầu bằng đường biển đi qua biển Đỏ. Chính vì thế, nếu tuyến hàng hải này bất ổn thì tàu hàng phải vòng qua mũi Hảo Vọng ở châu Phi khi di chuyển giữa châu Á và châu Âu, khiến thời gian di chuyển kéo dài thêm nhiều ngày, đồng thời chi phí vận chuyển đắt đỏ hơn.
Cuối năm 2023, sau khi xung đột lan rộng ở Trung Đông từ vụ lực lượng Hamas tấn công Israel, Houthi - vốn thân hữu với Iran và Hamas - đã tấn công tàu hàng ở biển Đỏ. Tình trạng này kéo dài qua đến năm 2024. Khi đó, Công ty phân tích Moody's dẫn dữ liệu vận chuyển hàng hải trong tháng 1.2024 cho thấy lưu lượng tàu thương mại qua biển Đỏ giảm 2/3. Các tàu đi qua mũi Hảo Vọng để né biển Đỏ đã khiến tăng gấp đôi chi phí trung bình cho tuyến vận chuyển Á - Âu trên biển, đồng thời thời gian di chuyển kéo dài trung bình thêm 25%.
Nếu kịch bản vừa nêu tái diễn thì hậu quả còn lớn hơn giai đoạn 2023 - 2024, bởi thời gian di chuyển kéo dài khiến chi phí vận chuyển tăng cao hơn nữa vì giá năng lượng thế giới đang tăng cao do nguồn cung bị bóp chặt. Khi đó, kinh tế toàn cầu đối mặt nguy cơ chao đảo mới.
Mỹ tính dùng đạo luật quốc phòng để hạ nhiệt giá dầu ?
Reuters ngày 11.9 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Nhà Trắng đang cân nhắc sử dụng Đạo luật Sản xuất quốc phòng nhằm mở rộng công suất lọc dầu của Mỹ, qua đó kiềm chế giá dầu tại nước này vốn tăng vọt do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông. Đạo luật trên cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump cung cấp các ưu đãi tài chính nhằm giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất những vật liệu quan trọng đối với quốc phòng, ở đây là dầu mỏ.
Trong cuộc họp gần đây, giới điều hành ngành lọc dầu Mỹ khuyến nghị chính phủ nên dùng ngân sách để nâng cấp các nhà máy hiện có thay vì xây mới, qua đó tiết kiệm thời gian và chi phí. Các nhà máy tại Mỹ đang hoạt động gần hết công suất, song vẫn chưa thể bình ổn giá do gián đoạn nguồn cung toàn cầu và nhu cầu sử dụng tăng cao.
Nhà Trắng chưa bình luận về việc sử dụng đạo luật trên để mở rộng sản xuất dầu nội địa. Chính quyền Mỹ thời gian qua nhấn mạnh về nhu cầu mở rộng sản lượng trong nước cũng như mua dầu nước ngoài. Mới đây, chính phủ Washington đã mua 35% cổ phần của một công ty dầu mỏ tư nhân tại Venezuela. Ngoài ra, một dự án xây nhà máy lọc dầu mới tại bang Texas cũng đang được xem xét.
Bảo Hoàng
Bình luận (0)