Thêm một lãnh đạo của FLC xin từ chức

Mai Phương
Mai Phương
15/07/2022 15:53 GMT+7

Bà Vũ Đặng Hải Yến đã có đơn gửi tới Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC đề nghị được thôi giữ chức Phó tổng giám đốc.

Ngày 14.7, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC đã chấp thuận đơn xin từ chức Phó tổng giám đốc của bà Vũ Đặng Hải Yến. Trước đó 1 ngày, bà Vũ Đặng Hải Yến đã nộp đơn đề nghị được thôi giữ chức Phó tổng giám đốc “vì một số lý do cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhiệm được công việc”.

Bà Vũ Đặng Hải Yến là một lãnh đạo chủ chốt của FLC vừa xin từ chức

FLC

Bà Vũ Đặng Hải Yến (sinh năm 1978) được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc FLC chính thức từ tháng 6.2019. Trước đó cuối tháng 3, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC. Ngay sau đó, FLC đã có văn bản ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến điều hành toàn bộ hoạt động của Tập đoàn FLC và Bamboo Airways. Bà Vũ Đặng Hải Yến cũng thay mặt và đại diện thực hiện toàn bộ các quyền liên quan đến tài sản, quyền tài sản thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết. Đến ngày 31.3, FLC đã bầu ông Đặng Tất Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho ông Trịnh Văn Quyết và kể từ đầu tháng 7, ông Lê Bá Nguyên - anh vợ của ông Quyết - được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bà Vũ Hải Yến cũng là một trong những lãnh đạo chủ chốt của FLC khi giữ nhiều vị trí đứng đầu của một số công ty con và của tập đoàn. Trong giai đoạn từ tháng 3.2017 - 4.2018, bà Yến là Phó tổng giám đốc và người công bố thông tin của FLC, sau đó được giao làm trợ lý Hội đồng quản trị. Ngoài ra, bà Vũ Đặng Hải Yến từng giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế của FLC...

Kể từ sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam, một số lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn này cũng bị bắt giam với cùng tội danh thao túng giá chứng khoán. Cụ thể như bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị FLC; bà Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban Kế toán thuộc Tập đoàn FLC - em gái ông Trịnh Văn Quyết hay bà Trịnh Thị Thúy Nga - Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS cũng là em gái của ông Trịnh Văn Quyết. Ngay sau đó, đến gần cuối tháng 6, một thành viên Hội đồng quản trị của FLC là ông Lã Quý Hiển cũng nộp đơn xin từ nhiệm...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.