Thêm nỗ lực ngoại giao cho khủng hoảng Niger

21/08/2023 06:15 GMT+7

Một phái đoàn của Tổ chức Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) ngày 19.8 đã đến thủ đô Niamey của Niger để gặp lãnh đạo chính quyền quân sự Abdourahmane Tiani. Phái đoàn sau đó còn đến thăm Tổng thống Mohamed Bazoum, người bị lật đổ sau cuộc đảo chính hôm 26.7.

Thêm nỗ lực ngoại giao cho khủng hoảng Niger - Ảnh 1.

Cao ủy chính trị và an ninh Abdel-Fatau Musah của ECOWAS phát biểu sau hội nghị ở Ghana ngày 18.8

AFP

Thông tin được tiết lộ bởi phát ngôn viên Abdulaziz Abdulaziz của chính quyền Nigeria, nước đang giữ ghế chủ tịch luân phiên của ECOWAS. Hiện chưa rõ kết quả của chuyến thăm nhưng việc chính quyền quân sự Niger cho phép nó diễn ra có thể là dấu hiệu của sự sẵn sàng đàm phán.

Ngày 18.8, các chỉ huy quân sự ECOWAS có cuộc họp tại thủ đô Accra của Ghana, lặp lại tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực để khôi phục nền dân chủ tại Niger. ECOWAS nói đã nhất trí ngày cụ thể cho việc can thiệp quân sự tiềm năng

Khối Tây Phi sẵn sàng can thiệp quân sự vào Niger

Trong khi đó, tướng Tiani của Niger ngày 19.8 nói không muốn chiến tranh và sẵn sàng đối thoại nhưng cảnh báo việc tấn công Niger sẽ không phải là "cuộc dạo chơi trong công viên".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.