Thi tốt nghiệp THPT giữa phong tỏa và dịch bệnh

07/07/2021 06:23 GMT+7

Sáng nay 7.7, gần 1 triệu thí sinh trong cả nước sẽ bước vào ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT với 2 môn ngữ văn và toán trong khi dịch Covid-19 đang bùng phát khắp nơi.

Trao đổi với PV Thanh Niên trước ngày thi, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo thi quốc gia, nhận định: Nếu như năm 2020, dịch bệnh Covid-19 chỉ xuất hiện ở một số địa phương thì năm nay diện tác động của dịch bệnh đã rộng hơn. Đến thời điểm này, theo thống kê đã có hơn 50 tỉnh/thành phố trong cả nước có trường hợp nhiễm bệnh, trong đó một số địa phương như TP.HCM, Bắc Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Phú Yên... có số lượng ca nhiễm bệnh lớn.
Trên cơ sở những kinh nghiệm trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ GD-ĐT đã xây dựng phương án tổ chức thi ứng phó với tác động của dịch Covid-19. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án cụ thể theo điều kiện cụ thể của từng nơi.

Trong tất cả các hội đồng thi của TP.HCM, các nguyên tắc phòng chống dịch đều được quy định nghiêm ngặt

ẢNH: PHẠM HỮU

Đề thi cả 2 đợt đều theo tinh thần của đề tham khảo

Liên quan đến quan tâm hàng đầu của thí sinh (TS) về đề thi năm nay, ông Nguyễn Hữu Độ chia sẻ: Năm nay là năm thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; những học sinh tham gia kỳ thi năm nay cũng đã trải qua 2 năm học chịu tác động của dịch bệnh. Để đảm bảo phù hợp với tình hình năm học, Bộ đã chỉ đạo xây dựng đề thi phù hợp với lứa học sinh này.

Đón đọc gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT trên Thanh Niên

Trên số Báo Thanh Niên ngày mai (8.7), TS sẽ nhận được 4 trang phụ trương hướng dẫn giải đề thi môn ngữ văn, toán do những giáo viên có nhiều kinh nghiệm thực hiện.
Trong những số báo in này và trên website Thanh Niên tại địa chỉ thanhnien.vn sẽ tăng cường các thông tin liên quan đến tình hình thi tốt nghiệp THPT khắp nơi, nhận xét, đánh giá về đề thi, tiếp sức mùa thi...
Trước đó, cuối tháng 3, Bộ đã công bố đề thi tham khảo của 15 môn thi, qua đó giúp các trường, giáo viên, học sinh có định hướng phù hợp trong dạy, học, ôn tập để chuẩn bị tham gia kỳ thi. Theo đó, nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.
Ông Độ khẳng định: “Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch Covid-19 (năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021) không được đưa vào đề thi tham khảo năm nay. Tinh thần và định hướng này sẽ tiếp tục được thể hiện trong đề thi chính thức của cả 2 đợt thi tới đây”.

Trang bị kính chống giọt bắn cho thí sinh

Trang bị kính chống giọt bắn, khẩu trang tốt nhất cho con đi làm thủ tục dự thi

Vĩnh Long:

Phó ban thường trực Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT dương tính Covid-19. Trường hợp này có lịch sử dịch tễ từng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long xét nghiệm Covid-19, trùng khung thời gian nam bệnh nhân 20262 (công nhân Công ty Tỷ Xuân) đến xét nghiệm và có kết quả dương tính với Covid-19.

Bình Dương:

Hàng trăm TS không được thi vào giờ chót. Cụ thể, qua kết quả xét nghiệm tầm soát Covid-19, cơ quan y tế phát hiện 2 TS là F0; điều tra dịch tễ và truy vết có 235 TS là F1 và 23 F2.
Tây Ninh: 7 TS diện cách ly tại nhà được dự thi phòng riêng. Đây là những TS có người nhà liên quan đến chợ đầu mối tại TP.HCM đang phải cách ly tại nhà theo dõi y tế.

Quảng Ngãi:

Xét nghiệm nhanh 2.500 giáo viên và lực lượng coi thi, tất cả đều âm tính với Covid-19. Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cũng cho 177 giáo viên liên quan Covid-19 ngừng tham gia coi thi đợt này.
Xuân Phúc - Đỗ Trường - Hà Ánh - Phạm Anh
Ghi nhận tại Hội đồng thi Trường THPT Trưng Vương (Q.1, TP.HCM), ngay từ cổng, TS thực hiện rửa tay, được phân luồng di chuyển theo nhiều lối đến phòng thi. Tại sân trường, các giáo viên túc trực liên tục nhắc nhở TS tránh tụ tập, nhanh chóng lên phòng thi. Trước khi kiểm tra hồ sơ, TS được phát thêm tờ khai y tế. Ngoài ra, Hội đồng thi Trường Trưng Vương trang bị kính chống giọt bắn, từng giám thị hướng dẫn cho từng TS sử dụng. Yêu cầu TS mang kính trong suốt quá trình thi.

Nhiều trường THPT tại TP.HCM trang bị cả kính chắn giọt bắn cho thí sinh

Phạm Hữu

Phía bên ngoài trường thi, nhiều phụ huynh đậu xe hai bên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm chờ con. Có đoạn phụ huynh đậu xe san sát, không đảm bảo giãn cách. Tuy nhiên, một lúc sau, lực lượng chức năng đến nhắc nhở, khuyến cáo phụ huynh gửi xe ở nơi được bố trí và không tụ tập.
Nguyễn Bảo Châu, học sinh Trường THPT Trưng Vương, cho biết: “Nếu nói đi thi không lo lắng thì không đúng nhưng em tin vào sự chống dịch của nhà nước. Trước khi đến trường, em được cha mẹ trang bị nước rửa tay và khẩu trang, kèm theo em cũng có kết quả xét nghiệm nên cũng an tâm phần nào”.
Điểm thi tại Trường THPT Linh Trung (TP.Thủ Đức) có 613 TS. Công tác đảm bảo an toàn trong kỳ thi được thực hiện nghiêm túc. Các TS đến cổng trường được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đi theo lối chỉ dẫn của tình nguyện viên và cán bộ coi thi để vào thẳng phòng thi...
Trần Nguyễn Ngọc Ngân, học sinh Trường THPT Linh Trung, cho biết: “Em đã ôn bài khá kỹ trong suốt thời gian qua nên cũng không quá lo lắng. Dù tình hình dịch bệnh có phần nguy hiểm nhưng được thi đúng theo lịch thì cũng thoải mái hơn là kéo dài”.

Kiểm tra nhiệt độ thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội

Phạm Quang Vinh

Trần Quang Vinh, học sinh Trường THPT Linh Trung, tâm sự suốt 2 tuần nay, Vinh và gia đình phải xem báo đài thường xuyên. Lần lấy ý kiến phụ huynh vào ngày 28.6, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức gia đình Vinh không kịp suy nghĩ và bàn bạc.
“Cuối cùng thì thi, kết thúc sớm em sẽ đỡ áp lực hơn dù tình hình nguy hiểm và bố mẹ cũng lo lắm. Nhưng công tác phòng dịch tại điểm thi khá nghiêm ngặt, em cũng an tâm hơn”, Vinh nói.
Còn tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (TP.Thủ Đức), các đội hình tình nguyện làm công tác đo thân nhiệt, nhắc nhở TS chuẩn bị giấy tờ trên tay để “qua chốt” kiểm tra.
Trong chiều 6.7, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch TP.HCM, cũng đi thị sát công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi (Q.Gò Vấp) và Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q.Tân Bình). Ông Hoan cho biết chính quyền thành phố đã xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng, gắn chặt với công tác chống dịch của thành phố. Ngành y tế cũng đã có những giải pháp chống dịch trong, trước và sau kỳ thi. Theo ông Hoan, đây là một kỳ thi mang tính lịch sử, tạo ra nhiều tâm trạng cho TS và phụ huynh. Chính quyền thành phố cố gắng có được kỳ thi an toàn, phụ huynh an tâm.

Một điểm thi phải thay toàn bộ lực lượng do có giám thị là F1

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết do Hà Nội xuất hiện các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng ngay trước ngày thi nên TS và việc tổ chức thi có những ảnh hưởng nhất định.

Hơn 14.000 thí sinh bị ảnh hưởng Covid-19 chưa thể thi đợt 1

Báo cáo nhanh sau buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp chiều 6.7 của Bộ GD-ĐT cho biết tổng số TS đến làm thủ tục dự thi là 993.561, đạt tỷ lệ 97,28% so với tổng số TS đăng ký dự thi. Tổng số TS không đến làm thủ tục dự thi: 27.779, chiếm tỷ lệ 2,72%. Trong đó, số TS bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không thể dự thi đợt 1 là 14.394, chiếm tỷ lệ 1,41% so với tổng số TS đăng ký dự thi.
Số TS không thể dự thi đợt này do dịch Covid-19 tập trung nhiều nhất ở tỉnh An Giang với 4.855 TS, Bình Định 2.569 TS, Hưng Yên 1.873 TS, TP.HCM 1.703 TS... Số TS đến làm thủ tục dự thi tại TP.HCM là 86.943 trên tổng số 89.275, đạt 97,39%.
Tuệ Nguyễn
Ngày 6.7, Sở GD-ĐT Hà Nội đã phải điều động thay thế toàn bộ lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Ứng Hòa A (H.Ứng Hòa) do có một giám thị là F1 đã dự cuộc họp của hội đồng thi này. Ban Chỉ đạo thi H.Mỹ Đức đã rà soát, truy vết và xác định có 1 TS F0, 22 F1, 51 F2 và 28 TS trong vùng phong tỏa. Toàn bộ 102 TS này sẽ được sắp xếp thi vào đợt 2 theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT khi dịch bùng phát nhiều địa phương

Phạm Quang Vinh

Ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, yêu cầu trong quá trình diễn ra kỳ thi, với các trường hợp TS có biểu hiện bất thường như ho, sốt..., các điểm thi xử lý bài bản, đúng quy định, không gây căng thẳng, không gây mất thời gian của TS để ảnh hưởng đến kết quả làm bài. Bên cạnh đó, các điểm thi cần tiếp tục rà soát, lường trước các tình huống bất thường, trong đó có những bất thường về dịch bệnh, thời tiết để chủ động ứng phó; hỗ trợ tối đa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và TS phải di chuyển xa...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.