Thị trường sẽ minh bạch hơn

31/03/2022 04:32 GMT+7

Không chỉ tháo chạy khỏi cổ phiếu FLC, vụ việc ông Trịnh Văn Quyết , Chủ tịch Tập đoàn FLC bị khởi tố, bắt tạm giam vì thao túng chứng khoán, còn khiến không ít cổ phiếu bất động sản, ngân hàng bị vạ lây.

Trong các nhóm kín trên mạng, nhiều người cũng khuyên nhau tạm thời rút lui để tránh “cú sốc” từ hiệu ứng FLC. Thế nhưng, nếu nhìn vào bản chất thì vụ việc này thực tế đang giúp thị trường minh bạch hơn.

Còn nhớ thời điểm đầu tháng 1.2022, khi ông Quyết bị phát hiện bán gần 75 triệu cổ phiếu FLC mà không công bố, đa số ý kiến cho rằng cùng lắm cũng chỉ phạt hành chính “kịch khung” chứ “xử người giàu đâu dễ”. Điều này có thể hiểu bởi trước đó 5 năm, ông Quyết đã từng bán chui 57 triệu cổ phiếu, thu về hơn 400 tỉ đồng, nhưng chỉ bị phạt 65 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu nhìn cả quá trình xảy ra vụ việc lần này sẽ thấy cơ quan quản lý nhà nước đã quyết liệt hơn trước các hành vi gian lận.

Cụ thể, một ngày sau khi bị phát hiện bán chui, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã ra thông báo hủy bỏ giao dịch của ông Quyết. Đây là biện pháp chưa có tiền lệ trên thị trường chứng khoán VN. Đúng một tuần sau, ngày 17.1, ông Quyết bị Ủy ban Chứng khoán nhà nước phạt 1,5 tỉ đồng, mức cao nhất theo quy định hiện hành kèm theo đó là đình chỉ giao dịch 5 tháng. Rồi đến ngày 29.3 vừa qua, tỉ phú Trịnh Văn Quyết đã chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ bán chui lượng cổ phiếu khổng lồ nói trên. Đó chính là minh chứng rõ nhất cho việc “không có vùng cấm”, không có ngoại lệ bất kể đó là tỉ phú, triệu phú.

Và khi không có vùng cấm, nghĩa là nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân nhỏ, lẻ được bảo vệ tốt hơn. Những hiện tượng thao túng giá chứng khoán của các cá mập, đội lái, các tay to... sẽ bị giám sát kỹ hơn, chế tài mạnh hơn, nghiêm hơn. Từ đó, thị trường vận hành minh bạch hơn, công khai hơn và thực sự trở thành hàn thử biểu của nền kinh tế. Nơi các công ty làm ăn đàng hoàng, uy tín sẽ được sự tin tưởng của nhà đầu tư, sẽ huy động được vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Từ đó, giảm gánh nặng tín dụng cho hệ thống ngân hàng. Đây cũng chính là mục tiêu lớn nhất trong phát triển thị trường chứng khoán tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới.

Cú sốc dù lớn đến bao nhiêu rồi cũng sẽ qua đi. Thị trường chứng khoán cũng tương tự, sẽ vượt qua cú sốc FLC để vận hành bình thường trở lại nhưng minh bạch hơn. Trên bình diện chung thì kinh tế đang phục hồi, hoạt động của nhiều doanh nghiệp đang tăng tốc, chúng ta dẫn đầu thế giới về độ phủ vắc xin và dịch bệnh đã được kiểm soát, du lịch đã mở cửa với khách quốc tế... Vì vậy, các nhà đầu tư cần bình tĩnh trong quản lý danh mục theo mục tiêu và nhu cầu của chính mình. Đặc biệt, cần cảnh giác trước những lời kêu gọi bán tháo, rút chạy. Rất có thể đó cũng là đòn tâm lý được tung ra để thu gom cổ phiếu với giá rẻ chờ thời.

Đừng để thiệt hại ngay tại thời điểm công lý trên thị trường được thực thi nghiêm minh nhất và bản thân mình đang được bảo vệ tốt nhất.

Khám xét biệt thự của tỉ phú Trịnh Văn Quyết và trụ sở FLC
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.