Thích thú với linh vật hổ được khắc họa trên đường hoa xuân tại Bình Phước

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
30/01/2022 11:03 GMT+7

Hình ảnh linh vật hổ được khắc họa trên đường hoa xuân Nhâm Dần 2022 tại TP.Đồng Xoài (Bình Phước) vừa uy nghiêm, vừa gần gũi, ngộ nghĩnh.

Tối 29.1, đường hoa xuân Nhâm Dần 2022 tại quảng trường 23.2 (TP.Đồng Xoài) đã chính thức khai mạc, phục vụ người dân và du khách. Hình ảnh linh vật hổ năm Nhâm Dần đã thu hút đông đảo người dân đến xem và chụp hình.

Người Bình Phước thích thú với linh vật đường hoa “không giống hổ trên TikTok”

5 linh vật hổ, đại cảnh chính tại đường hoa xuân Nhâm Dần 2022 tại TP.Đồng Xoài

HOÀNG GIÁP

Với chủ đề “Bình Phước xuân hội nhập”, đường hoa xuân Nhâm Dần 2022 mở cửa phục vụ từ ngày 29.1 đến 6.2 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 6 tết), được chia thành 4 chủ đề, cụ thể: "Đất nước vào xuân"; "Sắc xuân"; "Xuân Bình Phước" và "Bình Phước tương lai" với 10 đại cảnh, tiểu cảnh.

2 cha con thích thú, chụp hình lưu lại hình ảnh với linh vật hổ

hoàng giáp

Điểm nhấn ấn tượng, đặc sắc nhất là hình tượng hổ - linh vật năm Nhâm Dần 2022 mang khát vọng cuộc sống tươi đẹp, phát triển.

Khác với các chú hổ ở một số nơi đang thu hút sự quan tâm bình luận trái chiều trên báo chí và mạng xã hội, hổ ở đường hoa xuân Bình Phước được khắc họa đẹp dũng mãnh, oai nghiêm nhưng cũng rất thân thiện, đáng yêu và gần gũi.

Người dân Bình Phước tham quan đường hoa đều chấp hành 5K

HOÀNG GIÁP

Đặc biệt là đại cảnh chính của đường hoa với hình ảnh linh vật 5 con hổ biểu trưng cho: “Hổ Việt Nam", "Hổ y tế", "Hổ quân đội", "Hổ giáo dục" và "Hổ doanh nhân” cùng nhau sum họp. Đây là bức tranh vui xuân của con người Việt Nam trong tình hình đất nước đang dần chuyển dịch sang trạng thái bình thường mới, thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, vừa chuyển đổi số.

Đôi bạn trẻ cùng du xuân

HOÀNG GIÁP

Dù có nhiều tiểu cảnh đẹp, với hàng chục loại hoa phong phú, nhưng hình ảnh linh vật hổ vẫn thu hút nhiều bạn trẻ tại Bình Phước tham quan, chụp hình.

Bạn Hoàng Mỹ Trang (TP.Đồng Xoài) thích thú chia sẻ: “Dạo gần đây thì em có xem tik tok nhiều, thấy những linh vật khác ở địa phương khác cũng khá đơn giản. Hôm nay em đến đây thấy trang trí rất đẹp và rất nhiều hình tượng khác nhau nên rất thích”.

Tranh thủ tạo dáng, lưu lại cho nhau những tấm hình đẹp

HOÀNG GIÁP

Cùng chụp hình với linh vật hổ

hoàng giáp

Cùng quan điểm, bạn Nguyễn Mạnh Hòa (H.Chơn Thành, Bình Phước) chia sẻ: “Mình thấy bố cục, ý tưởng này rất là tuyệt vời. Linh vật năm nay là năm con hổ, so với các địa phương khác thì linh vật hổ ở Bình Phước rất đẹp. Qua một năm mới, mình cũng chúc cho tất cả mọi người có một năm mới thật là vui, hạnh phúc, sức khỏe và an toàn”.

Gia đình "du xuân" trên đường hoa

HOÀNG GIÁP

Còn bạn Ngô Hồng Hạnh (H.Chơn Thành, Bình Phước) nói: “Sau khi đi xem và tham quan các linh vật của năm 2022, tôi thấy đẹp và ý nghĩa khi chuyển tải được dấu ấn của phong trào chống dịch Covid-19".

Khu vực trưng bày linh vật hổ luôn thu hút người dân đến chụp hình

HOÀNG GIÁP

"Trong năm mới, tôi cũng mong muốn đại dịch sẽ qua đi và nền kinh tế của tỉnh Bình Phước cũng như của Việt Nam nói chung sẽ có nhiều khởi sắc hơn. Và chúc cho tất cả mọi người nhiều sức khỏe, năm mới phát tài, như ý”, bạn Ngô Hồng Hạnh (H.Chơn Thành) gửi lời chúc năm mới đến mọi người.

Du xuân

hoàng giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.