Thổ Nhĩ Kỳ khiến Thụy Điển không thể gia nhập NATO?

08/01/2023 22:05 GMT+7

Thụy Điển ngày 8.1 cho biết nước này không thể thực hiện một số yêu cầu mà Thổ Nhĩ Kỳ, đất nước đã ngăn Thụy Điển gia nhập NATO trong nhiều tháng qua, đưa ra.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại Pháp vào ngày 3.1

reuters

AFP đưa tin Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 8.1 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ, đất nước trong nhiều tháng qua cản trở Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, đã đưa ra một số yêu cầu mà Thụy Điển không thể thực hiện.

"Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận rằng chúng tôi đã làm những gì chúng tôi nói rằng chúng tôi sẽ làm. Tuy nhiên, họ cũng muốn những thứ mà chúng tôi không muốn hoặc không thể thực hiện”, Thủ tướng Ulf Kristersson phát biểu trong một hội nghị an ninh tại Thụy Điển có sự tham dự của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào ngày 8.1.

Thổ Nhĩ Kỳ khiến Thụy Điển không thể gia nhập NATO?

"Chúng tôi tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa ra quyết định, chúng tôi chỉ không biết khi nào", ông Kristersson nói, đồng thời cho biết thêm rằng điều đó sẽ phụ thuộc vào chính trị nội bộ bên trong Thổ Nhĩ Kỳ cũng như "khả năng thể hiện sự nghiêm túc của Thụy Điển".

Thụy Điển và Phần Lan vào tháng 5.2022 đã nộp đơn xin gia nhập NATO để phản ứng với việc Nga thực hiện chiến dịch quân sựUkraine. Tuy nhiên, việc này đã bị Thổ Nhĩ Kỳ phản đối với cáo buộc các nước này chứa chấp các chiến binh người Kurd, bao gồm cả các thành viên của đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chỉ chấp thuận đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan nếu hai nước này có các động thái, bao gồm cả việc tham gia cuộc chiến chống lại các chiến binh người Kurd của Thổ Nhĩ Kỳ. Hầu hết các yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ đều liên quan đến Thụy Điển vì nước này có mối quan hệ bền chặt hơn với cộng đồng người Kurd.

Trước các tuyên bố mới nhất của Thụy Điển, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết nước này sẽ đợi gia nhập NATO cùng lúc với nước láng giềng.

Bộ trưởng quốc phòng nói Ukraine 'đổ máu' giúp NATO thực hiện sứ mệnh ngăn chặn Nga

"Phần Lan không vội vàng gia nhập NATO đến mức chúng tôi không thể đợi cho đến khi Thụy Điển được bật đèn xanh", ông Haavisto phát biểu tại hội nghị ngày 8.1.

Vào cuối tháng 12.2022, Thổ Nhĩ Kỳ ca ngợi Thụy Điển vì đã giải quyết các mối lo ngại về an ninh của Ankara. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh rằng Thụy Điển cần phải làm nhiều hơn nữa để giành được sự ủng hộ hoàn toàn đối với nỗ lực gia nhập NATO của Stockholm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.