Theo Reuters, động thái trên được công bố sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York (Mỹ).
Trong tuyên bố chung ngày 23.9, hai bên cho biết đã thống nhất về cơ chế, thời gian và các biện pháp an ninh do Iraq thực hiện. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ từng bước bàn giao trại quân sự Bashiqa-Zilkan ở miền bắc Iraq cho chính quyền trung ương Baghdad.
Bên cạnh đó, Iraq sẽ tái lập đầy đủ quyền kiểm soát của nhà nước và an ninh tại vùng Sinjar, gần thành phố Mosul, nơi một số chiến binh người Kurd đang hoạt động. Hai bên cũng nhất trí chấm dứt sự hiện diện của "các phần tử vũ trang bất hợp pháp" tại khu vực này.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại thành phố New York (Mỹ) ngày 23.9
ẢNH: REUTERS
Một chỉ huy quân sự Iraq nắm rõ các cuộc đàm phán cho biết việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rút quân theo từng giai đoạn khỏi căn cứ Bashiqa và 1 căn cứ nhỏ khác gần Mosul, dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ chưa lập tức đưa ra bình luận về tiến độ này.
Vào năm 2015, Ankara đã đặt căn cứ tại Bashiqa với lý do huấn luyện và bảo vệ lực lượng Iraq cùng các chiến binh người Ả Rập Sunni, người Turkmen và người Kurd địa phương để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), lực lượng từng chiếm Mosul vào năm 2014. Dù vậy, việc triển khai của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sau đó vấp phải phản đối từ Iraq. Baghdad cho rằng động thái này vi phạm chủ quyền quốc gia và yêu cầu Ankara rút quân.
Hiện Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì một số căn cứ trong khu vực và cho biết các cơ sở này nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời tiếp tục một tiến trình hòa bình với hy vọng loại bỏ các phần tử vũ trang Đảng Công nhân Kurd (PKK) và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ.
Nhà lãnh đạo Syria khẳng định chủ quyền với cao nguyên Golan
Ông Tom Barrack, đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ kiêm đặc phái viên về Syria và Iraq, đã hoan nghênh động thái trên, cho rằng việc này giúp "chủ quyền của Iraq và an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ đều được đảm bảo".
Ngoài vấn đề an ninh, tuyên bố chung cho biết 2 nhà lãnh đạo cũng thảo luận về quan hệ song phương và thương mại. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải khẩn trương thực hiện các thỏa thuận đã ký trước đó và đẩy nhanh các "dự án chiến lược".











Bình luận (0)