‘Thổi giá’ thiết bị y tế xã hội hóa gây thiệt hại cho người dân

Anh Vũ
Anh Vũ
13/06/2022 09:50 GMT+7

Xã hội hóa, hợp tác lắp đặt thiết bị y tế tại bệnh viện công lập là chủ trương đúng, song đại biểu Quốc hội đề nghị cần có quy định rõ ràng, tránh biến tướng, lợi ích nhóm, thổi giá… gây thiệt hại cho người dân.

Thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án luật Khám bệnh, chữa bệnh (KCB) sửa đổi sáng 13.6, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) cho biết, điều 90 của dự thảo luật quy định: hoạt động liên doanh, liên kết, thuê dịch vụ hoặc cho thuê dịch vụ của cơ sở KCB nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) phát biểu tại hội trường sáng 13.6
qh

Theo đại biểu Thủy, đây là chủ trương rất đúng đắn của Đảng và nhà nước để bù đắp thiếu hụt về ngân sách dành cho y tế. Thực tiễn chứng minh sau một thời gian triển khai, chính sách đã đi vào cuộc sống và đem lại kết quả tích cực. Triển khai kỹ thuật cao, thiết bị hiện đại góp phần nâng cao chất lượng KCB, giúp người dân tiếp cận kỹ thuật y tế cao ngay tại trong nước. Đặc biệt, việc triển khai chính sách này giúp bệnh viện tuyến dưới cũng có thể KCB bằng kỹ thuật cao, hiện đại mà không phải chuyển tuyến, vượt tuyến.

Tuy nhiên, vị đại biểu là Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cũng bày tỏ lo ngại khi thời gian qua cũng có nhiều vấn đề. Cử tri phản ánh tình trạng lạm dụng chỉ định xét nghiệm và lạm dụng chỉ định dịch vụ kỹ thuật cao quá mức cần thiết, những máy móc xã hội hóa gây tốn kém túi tiền của người dân và bảo hiểm y tế.

Đáng lưu ý, do thiếu quy định rõ ràng nên đang thiếu nguồn lực huy động rất lớn. Xã hội hóa, liên doanh chủ yếu ở thành phố lớn, ở cơ sở y tế tuyến dưới, còn địa phương khó khăn thì không xã hội hóa được, gây thiệt thòi cho bệnh nhân.

“Qua theo dõi các vụ án vừa qua, việc thổi giá không chỉ được phát hiện khi dự án đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế mà còn được phát hiện ở triển khai đề án xã hội hóa, liên doanh liên kết, hợp tác đặt máy móc thiết bị ở một số bệnh viện công lập. Có thể lấy ví dụ vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai đã ký hợp đồng cho đặt robot hỗ trợ phẫu thuật với giá máy trong hợp đồng liên kết gấp hơn 5 lần giá trị thực, từ 7,4 tỉ lên 39 tỉ làm lợi cho một nhóm người nhưng gây thiệt hại cho 64 bệnh nhân dùng máy này”, đại biểu Thủy dẫn chứng.

Bộ trưởng GD-ĐT ra chỉ thị giảm giá sách giáo khoa, không ép mua sách bài tập

Theo đại biểu Thủy, nguyên nhân có nhiều, trong đó ý kiến các nhà quản lý, chuyên gia cho rằng trong lĩnh vực này hành lang pháp lý còn thiếu chặt chẽ dẫn đến vừa khó khăn cho bệnh viện khi triển khai vừa dễ rủi ro cho cả bệnh viện lẫn tư nhân tham gia, dễ bị lợi dụng câu kết nhóm lợi ích gây thiệt hại cho bệnh nhân và nhà nước. Đồng thời, các chuyên gia chỉ rõ để khắc phục sửa nhiều văn bản luật.

Việc dự thảo luật duy nhất có điều 90 quy định xã hội hóa, theo vị đại biểu của đoàn Bắc Kạn, là không đầy đủ, trong khi các lỗ hổng pháp luật kéo đã dài nhiều năm, nay càng trầm trọng hơn trong các lĩnh vực y tế và tiến trình xã hội hóa đang tạm dừng, các hoạt động mua sắm thiết bị nhằm nâng cao công tác KCB trong toàn ngành cũng gần như đóng băng, trong khi nhu cầu KCB của người dân tăng cao, các nhà quản lý, doanh nghiệp đang chờ. Điều 90 chưa tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu cụ thể trong dự thảo luật.

“Cần quy định cụ thể vào luật nguyên tắc, quy định đặc thù xã hội hóa trong y tế. Bổ sung cơ chế kiểm soát nhằm chống sự biến tướng, lợi ích nhóm. Có cơ chế khuyến khích để triển khai xã hội hóa ở địa phương, vùng khó khăn", đại biểu Thủy kiến nghị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.