An Giang: Tạm giữ hình sự cụ ông 82 tuổi nghi dùng búa giết con rể

14/08/2021 13:27 GMT+7

Bực tức bị con rể hăm dọa giết chết cả nhà, ông cụ 82 tuổi, ngụ H.Phú Tân, An Giang đã dùng búa giết chết con rể, rồi đến Công an đầu thú.

Sáng 14.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tấu (82 tuổi, trú ấp Phú Hòa B, xã Phú Lâm, H.Phú Tân) để điều tra về hành vi giết người. Ông Tấu là nghi phạm dùng búa giết chết con rể.

Bị hăm dọa, cụ ông 82 tuổi dùng búa đập đầu con rể tử vong

Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Văn Tấu sinh sống chung nhà cùng con gái ruột N.T.P (55 tuổi) và ông Đ.V.D (60 tuổi, chồng bà P.). Khoảng 17 giờ ngày 12.8, ông D. và bà P. xảy ra mâu thuẫn cự cãi nên ông D. dọn đồ ra phía sau nhà để ngủ và uống rượu một mình.
Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, ông D. điện thoại cho bà P. nhờ lấy 2 tấm ảnh 3x4 để ông dán hồ sơ tìm việc làm, nhưng bà P. nói trời đã tối nên đề nghị sáng mai sẽ đưa ảnh cho ông D., rồi bà đi ngủ.
Bực tức, ông D. tiếp tục điện thoại cho bà P. hăm dọa. Lo sợ bị chồng đánh nên bà P. đi đến nhà hàng xóm tạm tránh và khóa cửa ngoài, lúc này trong nhà bà P. chỉ còn ông Nguyễn Văn Tấu đang ngủ.
Đến khoảng 23 giờ, ông D. ra nhà trước đập cửa kính và hăm dọa sẽ giết chết hai cha con ông Tấu. Dù cố gắng khuyên con rể bình tĩnh, nhưng ông D. vẫn tiếp tục hăm dọa cha vợ. Quá bực tức, ông Tấu xuống nhà bếp lấy cây búa cầm thủ sẵn trên tay.
Sau đó khi nghe tiếng ông D. cắt cửa thiếc ở phía sau nhà và chui đầu vào nhà, thì ông Tấu dùng búa đập đầu ông D. nhiều cái khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, ông Tấu đến cơ quan công an trình báo. Hiện vụ việc giết người nêu trên đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.