Bạc Liêu: 12 người tụ tập đánh bài trong lúc giãn cách bị phạt 180 triệu đồng

07/09/2021 16:56 GMT+7

Tụ tập đánh bài ăn tiền trong lúc toàn tỉnh Bạc Liêu giãn cách xã hội , 12 người bị xử phạt tổng số tiền 180 triệu đồng.

Chiều 7.9, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TX.Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết Chủ tịch UBND TX.Giá Rai vừa ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 người với tống số tiền180 triệu đồng (15 triệu đồng/người) về hành vi tập trung đông người khi địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng để phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.

12 người ở Bạc Liêu bị phạt 180 triệu vì tụ tập đánh bài ăn tiền

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TX.Giá Rai còn đề nghị công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật 12 người về hành vi đánh bài ăn tiền.
 

Các nghi can tụ tập đánh bài ăn tiền bị lực lượng chức năng bắt quả tang

QUỐC TOÀN

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 5.9, tổ tuần tra đặc biệt về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 P.Hộ Phòng (TX.Giá Rai, Bạc Liêu) bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 12 người (chủ yếu là phụ nữ) tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền tại nhà bà T.T.M (60 tuổi, khóm 2, P.Hộ Phòng, TX.Giá Rai). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên 88 triệu đồng tiền mặt, 10 bộ bài tứ sắc, 8 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác có liên quan.
Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản và mời 12 người này về trụ sở Công an P.Hộ Phòng làm rõ. Tại công an, bà M. cùng 11 đánh bạc chung khai nhận do không có việc làm ổn định, thất nghiệp trong lúc giãn cách xã hội nên thường tụ tập tại nhà bà M. để đánh bài tứ sắc ăn tiền.

Ngày 7.9: Thông báo 316 ca Covid-19 tử vong tại 9 tỉnh thành

Cà Mau: 8 thanh thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy trong thời gian giãn cách

Ngày 7.9, Công an P.8, TP.Cà Mau (Cà Mau) cho biết vừa phát hiện một nhóm 8 thanh thiếu niên tụ tập chơi ma túy trong thời gian giãn cách.
Theo đó, tối 6.9, lực lượng Công an P.8 tuần tra, phát hiện 8 thanh thiếu niên (5 nam, 3 nữ) đang tụ tập tại nhà của T.T.B.T (21 tuổi, khóm 4, P.8) để sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh khai thác, T.P.V (26 tuổi) khai nhận số ma túy trên đã mua của một người khoảng 25 tuổi, không biết tên ở P.9. Tiến hành test nhanh, có 3 người dương tính với chất ma túy. Làm việc với cơ quan chức năng, cả 8 người này thừa nhận hành vi sai trái của mình.

8 thanh thiếu niên ở TP.Cà Mau tụ tập sử dụng ma túy trong lúc giãn cách

CTV

Theo Công an P.8, những người này vi phạm quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 23.8 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau, vi phạm điểm c khoản 3 điều 12 Nghị định 117/CP, mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

Được biết, việc 8 thanh thiếu niên tụ tập chơi ma túy trong thời gian giãn cách đang được UBND P.8 củng cố hồ sơ để đề xuất Chủ tịch UBND TP.Cà Mau ra quyết định xử phạt hành chính. Cụ thể, phạt vi phạm hành chính đối với 5 người với mức phạt chung 15 triệu đồng/người. Riêng 3 người còn trong độ tuổi từ 16 đến dưới 18 đề xuất xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.