Bệnh nhân Covid-19 thứ 517 khỏi bệnh, xuất viện: 'Tôi nghĩ mình như tội đồ!'

Duy Tính
Duy Tính
25/08/2020 16:16 GMT+7

'Tôi bỏ ăn hết 1 tuần và suy sụp. Tôi nghĩ mình như tội đồ và định bỏ cuộc', bệnh nhân Covid-19 thứ 517 tâm sự khi bà được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện.

Chiều 25.8, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết 2 bệnh nhân (BN) Covid-19 thứ 517 và 589 đã khỏi bệnh và được xuất viện. Đây là 2 BN Covid-19 đầu tiên ở TP.HCM trong giai đoạn 2 khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại.
Nhận giấy xuất viện, BN 517 và 589 gửi lời cảm ơn đến các y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới về sự chăm sóc chu đáo trong thời gian cả 2 BN nằm viện.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều 25.8: Thêm 7 ca mắc mới tại Đà Nẵng

Bệnh nhân 517: 'Tôi bỏ ăn 1 tuần và suy sụp...'

BN 517 tâm sự bà rất lo lắng và bấn loạn khi biết mình nhiễm Covid-19. Bà nghĩ mình làm ảnh hưởng, liên lụy đến bà con chòm xóm, nhiều địa phương từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, TP.HCM, tất cả phải bị cách ly, xét nghiệm.
“Tôi bỏ ăn hết 1 tuần và suy sụp. Tôi nghĩ mình như tội đồ và định bỏ cuộc. Nhưng sau khi biết tất cả mọi người liên quan đều có xét nghiệm âm tính với Covid-19 thì tôi mới thấy nguôi ngoai. Và nhờ sự động viên, chăm sóc của y bác sĩ nên đã yên tâm điều trị”, BN 517 chia sẻ.

Bệnh nhân 517 (trái) bỏ ăn 1 tuần khi biết mình nhiễm Covid-19

ẢNH: DUY TÍNH

Bác sĩ Nguyễn Thanh Trường, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, cho biết bệnh viện điều trị 8 ca Covid-19 giai đoạn 2, tất cả 8 BN đều liên quan đến yếu tố dịch tễ Đà Nẵng, hiện tất cả bệnh nhân trong thời gian điều trị sức khỏe đã ổn định. 2 ca xuất viện hôm nay đều có 3 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp với SARS-CoV-2 và được đưa về khu cách ly tập trung cách ly tiếp 14 ngày để theo dõi.

Vắng vẻ, ế ẩm gần khu phong tỏa vì Covid-19 ở TP.HCM

Trước đó, BN 517 (55 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) chuyển viện từ Đà Nẵng vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vào ngày 23.7 với chẩn đoán bà mắc một số bệnh mãn tính.
Cùng ngày, BN 517 trở về nhà đường số 10, khu phố 6, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức. BN 517 được lấy mẫu xét nghiệm và được Bộ Y tế công bố nhiễm Covid-19 vào ngày 31.7. Những người tiếp xúc trực tiếp với BN 517 tại Bệnh viện Chợ Rẫy và khu vực sinh sống đều được lấy mẫu giám sát, tất cả đều âm tính.

Khu vực nhà bệnh nhân 589 bị phong tỏa.

ẢNH: DUY TÍNH

BN 589 gửi lời cảm ơn các y, bác sĩ

BN 589 hoàn toàn tin tưởng vào sự chăm sóc của các y, bác sĩ và cảm ơn sự chăm sóc của các nhân viên y tế khi BN nhiễm Covid-19.
Trước đó, ngày 2.8, Bộ Y tế công bố nam BN 589 (ngụ P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) nhiễm Covid-19.
Điều tra dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho thấy ngày 18.7, BN 589 đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình. Từ ngày 20 - 21.7, BN 589 đi tham quan tại TP.Hội An (Quảng Nam). Trưa 22.7, BN 589 dự tiệc cưới tại Nhà hàng For You Palace (TP.Đà Nẵng). Ngày 23 và 24.7, BN 589 di chuyển đến TP.Huế (Thừa Thiên - Huế). Ngày 25.7, BN trở về TP.HCM trên chuyến bay VN119, số ghế 16D. Ngày 26.7, BN ở nhà.

TP.HCM phong tỏa 8 căn nhà ở quận Tân Phú vì bệnh nhân Covid-19

Chiều 27.7, BN 589 đến trạm y tế phường để đăng ký xét nghiệm. Sáng 28.7, BN 589 được lấy mẫu xét nghiệm, sau đó trở về cách ly tại nhà. Tối 31.7, BN 589 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, được chuyển cách ly điều trị. BN không có triệu chứng bệnh.
Khu vực nhà BN 589 ở được phong tỏa, cách ly. Tại nhà BN 589 và nhà hàng xóm đã được lập danh sách những trường hợp tiếp xúc gần. Đối với các trường hợp tiếp xúc gần (vợ và 2 con) được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cách ly tập trung. Các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần thì được cách ly tại nhà. Tất cả những người liên quan đến BN 589 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.
Tính từ đầu vụ dịch Covid-19 đến nay, TP.HCM đã có 77 người mắc Covid-19, trong đó 63 người khỏi bệnh đã xuất viện, một số người tái dương tính đang được theo dõi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.