Bệnh nhân thứ 57 người Anh từng ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hội An

Hữu Trà
Hữu Trà
16/03/2020 12:47 GMT+7

Bệnh nhân thứ 57 bay trên chuyến bay VN0054 (cùng chuyến với bệnh nhân 46 , là tiếp viên của Vietnam Airlines); bệnh nhân từng ở Hà Nội, Quảng Ninh, rồi đến Hội An (Quảng Nam).

Sáng 16.3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết du khách người Anh dương tính SARS-CoV-2 (nhiễm bệnh Covid-19) tại Quảng Nam (bệnh nhân thứ 57) từng ở Hà Nội, Quảng Ninh rồi đến Hội An.
Theo đó, bệnh nhân thứ 57 là du khách Anh. Ngày 9.3, du khách này xuất phát từ London (Anh), nhập cảnh vào Việt Nam vào lúc 5 giờ 20 phút tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay VN0054, số ghế 23D (cùng chuyến bay với bệnh nhân 46 là tiếp viên hàng không Vietnam Arilines), lưu trú tại một khách sạn ở Q.Ba Đình (Hà Nội).
Ngày 11.3, du khách từ Hà Nội di chuyển đến Hạ Long (Quảng Ninh) bằng xe và lưu trú tại Hạ Long 2 ngày, 1 đêm.
Ngày 12.3, bệnh nhân thứ 57 di chuyển về Hà Nội vào buổi sáng. Từ Hà Nội, bệnh nhân thứ 57 đến Đà Nẵng vào lúc 18 giờ 20 cùng ngày trên chuyến bay VN 183. Và đến 19 giờ 30, sau khi làm thủ tục với lễ tân, bệnh nhân thứ 57 được bảo vệ đưa về phòng 2105, khách sạn Ven sông (175 Cửa Đại, Cẩm Châu, Hội An). 19 giờ 45, lễ tân đặt xe điện cho khách lên phố cổ, sau đó khách di chuyển tự do.
Ngày 13.3, vào khoảng 8 giờ 30, khách điểm tâm tại khách sạn, sau đó xuống hồ bơi. 11 giờ, bệnh nhân thứ 57 đi xe buýt xuống biển Tân Thành và 15 giờ 10 về lại khách sạn, rồi được cách ly tại phòng. 19 giờ 15, du khách này được đưa về cách ly tại Nhà khách Hội Nông dân Việt Nam.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết có 10 người là lễ tân, nhân viên phục vụ, lái xe của khách sạn tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 57.
Sau khi có thông tin kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 với du khách người Anh này, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng lần 2 toàn khu vực; rà soát các trường hợp tiếp xúc với các trường hợp trên để cách ly theo quy định của Bộ Y tế; thông báo cho Sở Y tế: TP.Đà Nẵng, TP.Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh về lịch trình di chuyển của bệnh nhân thứ 57 để có biện pháp xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.