Bộ Công an bắt giữ hàng chục tấn nguyên liệu thuốc bắc nhập lậu từ Trung Quốc

Thái Sơn
Thái Sơn
04/12/2019 22:34 GMT+7

Chiều nay, Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt bắt quả tang, khám xét vụ buôn lậu nguyên liệu làm dược phẩm tại Lạng Sơn, Bắc Ninh và Hà Nội, thu giữ hàng chục tấn nguyên liệu làm thuốc bắc

Nguồn tin Thanh Niên cho biết chiều 4.12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an phối hợp các các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang một vụ buôn lậu dược liệu cực lớn từ Lạng Sơn về Bắc Ninh, Hà Nội.
Trong chiều nay, C03 và các đơn vị nghiệp vụ đã chia thành nhiều mũi tiến hành khám xét nhiều xe tải tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn và một số kho chứa hàng tại xã Đình Bảng thuộc thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh và xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội.
Đến tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã thu giữ hàng trăm bao nguyên liệu để thuốc bắc với khối lượng hàng chục tấn. Bước đầu, xác định số nguyên liệu này được nhập lậu từ Trung Quốc qua cửa khẩu Lạng Sơn rồi vận chuyển về Hà Nội, Bắc Ninh sau đó phân phối đến nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tang vật vụ việc nêu trên có liên quan đến đường dây buôn lậu dược liệu xuyên quốc gia với quy mô lớn được ngụy trang dưới tư cách pháp nhân nhiều doanh nghiệp về dược liệu.
Đáng chú ý, cơ quan chức năng đang nghi ngờ loại nguyên liệu làm thuốc bắc có chứa chất bảo quản để tránh hư hỏng ẩm mốc nên độc hại cho sức khỏe con người . Hiện C03 cũng đã mời các chuyên gia thuộc Cục Y dược Bộ Y tế lấy mẫu phân tích thêm.  
Đầu năm 2019, C03 cũng đã từng phát hiện một đường dây buôn lậu dược liệu từ Trung Quốc vào Việt Nam, thu giữ 40 tấn hàng hóa có liên quan. Kẻ cầm đầu đường dây này là Trịnh Đức Thọ (thường gọi là Thọ Vâu, trú tại số 9, đường Nguyễn Khắc Cần, khu đô thị Phú Lộc, khối 7, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.