Cà Mau: Cứu kịp thời 3 người bị chìm sà lan trên biển

03/09/2021 18:25 GMT+7

Trong lúc đang neo đậu trên vùng biển Cà Mau, sà lan bị sóng to, gió mạnh nhấn chìm. Rất may, cả 3 người trên sà lan được lực lượng Đồn biên phòng Khánh Hội kịp thời ứng cứu.

Chiều 3.9, trung tá Đoàn Công Nghiệp, Đồn trưởng Đồn biên phòng Khánh Hội - Bộ đội Biên phòng Cà Mau, cho biết đơn bị vừa kịp thời cứu 3 người bị chìm sà lan trên biển.
Khoảng 8 giờ cùng ngày, Đồn biên phòng Khánh Hội nhận tin trình báo của ông Trần Trạch Đông, chủ sà lan thuộc Công ty TNHH MTV Châu Tuấn (Kiên Giang), sà lan số hiệu KG 57278 bị sóng to, gió mạnh nhấn chìm khi đang neo đậu trên vùng biển cách cửa Khánh Hội (H.U Minh, Cà Mau) khoảng 5 hải lý về hướng Tây Nam.
Sà làn này được giao cho ông Trần Quốc Ngọ (55 tuổi, ngụ xã Vân Khánh, H.An Minh, Kiên Giang) làm thuyền trưởng, trên sà lan còn có bà Nguyễn Thị Thu Thủy (vợ ông Ngọ) và anh Mai Hữu Đạt (26 tuổi, ngụ An Giang).
Ngay khi nhận tin báo, Đồn biên phòng Khánh Hội cử 6 cán bộ, chiến sĩ và huy động tàu cá CM 95679 TS cùng 5 ngư dân địa phương ra biển tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Đến khoảng 11 giờ 40 cùng ngày đã cứu kịp thời cả 3 người trên sà lan, đưa vào bờ an toàn. Riêng bà Thủy bị chấn thương vùng lưng, được lực lượng biên phòng sơ cứu ban đầu và hỗ trợ đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.
Anh Mai Hữu Đạt sức khỏe ổn định, được chuyển qua sà lan khác cũng của Công ty TNHH MTV Châu Tuấn đang neo đậu gần cửa biển Khánh Hội để theo dõi sức khỏe. Đồng thời, yêu cầu anh Đạt và các thuyền viên trên sà lan cam kết thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.
Quá trình tổ chức lực lượng, phương tiện ra biển cứu hộ, cứu nạn, Đồn biên phòng Khánh Hội đã quán triệt và tổ chức tốt công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Khi tiếp cận, cứu người bị nạn đảm bảo mọi công tác an toàn. Khi vào bờ, đơn vị phối hợp y tế địa phương kiểm tra test nhanh, kết quả 3 người gặp nạn trên sà lan đều âm tính với Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.