Cần Thơ: Mưa lớn kết hợp triều cường 'nhấn chìm' nhiều tuyến đường

Đình Tuyển
Đình Tuyển
29/09/2019 21:20 GMT+7

Mực nước triều cường trên sông Hậu dâng cao tới 2,14 m kết hợp với trận mưa lớn cuối giờ chiều 29.9 đã khiến nội ô TP.Cần Thơ ngập sâu trong nước.

Chiều ngày 29.9, ngày thứ 2 trong đợt triều cường cuối tháng 9, mực nước dâng cao đã khiến người dân Tây Đô lâm vào cảnh khốn khổ. Nhiều khu vực nội ô Cần Thơ chìm trong nước.

Dân Cần Thơ không kịp trở tay vì đường phố ngập nặng do triều cường bất ngờ

Ngập nặng nhất phải kể đến đoạn đường Mậu Thân, nhất là đoạn từ cầu Rạch Ngỗng 1 đến qua ngã tư Nguyễn Văn Cừ và Võ Văn Kiệt. Nước từ con rạch dưới chân cầu Rạch Ngỗng cuồn cuộn tràn lên mặt đường.

Xe hai bánh chết máy dựng la liệt trên vỉa hè đường Mậu Thân

Ảnh: Đình Tuyển

Đoạn gần ngã tư Mậu Thân, Nguyễn Văn Cừ nước ngập tràn vào nhà dân

Ảnh: Đình Tuyển

Sinh hoạt của người dân bị đảo lộn bởi triều cường

Ảnh: Đình Tuyển

Kế đến là đường Trần Văn Hoài, đường Huỳnh Cương, đường Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Trỗi, Tôn Thất Tùng…
Đường như Nguyễn Văn Cừ, là một trong những con đường đẹp nhất Cần Thơ cũng gần như ngập toàn tuyến, ngập sâu nhất là ngã tư giao với Cách Mạng Tháng Tám.

Ô tô cũng chết máy nằm đường

Ảnh: Đình Tuyển

Người dân mang xuồng ra chống trên đường, đoạn gần ngã tư Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Cừ

Ảnh: Đình Tuyển

Mỗi khi có phương tiện qua lại thì nước từ ngoài đường lại tràn vào nhà không khác gì từng đợt sóng biển

Ảnh: Đình Tuyển

Các con đường ngập sâu đã khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, phương tiện xe hai bánh chết máy phải dắt bộ la liệt. Cuộc sống sinh hoạt của người dân cũng bị đảo lộn vì nước tràn vào nhà. Nhiều hộ kinh doanh không kịp trở tay, buôn bán bị đình trệ, phải chờ con nước xuống.

Chủ xe bán hủ tiếu chỉ còn biết ngơ ngác nhìn con nước bao vây

Ảnh: Đình Tuyển

Nước dâng mỗi lúc một cao

Ảnh: Đình Tuyển

Rất may vẫn có một vài vị khách ở gần đó đến ủng hộ quán

Ảnh: Đình Tuyển

Bữa ăn tối vội vã cùng triều cường

Ảnh: Đình Tuyển

Cùng ngày, báo cáo mới nhất của Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ cho biết, mực nước sông Hậu tại Cần Thơ ngày 29.9 đã đạt mức 2,14m cao hơn mức báo động 3 là 0,24m. Đây là mực triều cường chỉ thấp hơn mức kỷ lục nhiều năm (2,17m) không đáng kể.

Theo dự báo nước sông Hậu sẽ còn dâng trong 2 ngày tới, cuộc sống người dân sẽ còn bị ảnh hưởng bởi triều cường

Ảnh: Đình Tuyển

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cũng đưa ra dự báo mực nước đỉnh triều cường vùng hạ lưu sông Cửu Long sẽ còn lên chậm trong 1 - 2 ngày tới. Mực nước triều cao nhất có thể ra xảy ra ngày 30.9 - ngày 1.10 khi nước lũ đầu nguồn đổ về kết hợp với triều cường. Tại Cần Thơ mực triều sông Hậu có thể lên mức 2,15 - 2,17m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.