Chiêu lừa sinh viên bằng gạch, đá và sắt vụn

27/12/2016 19:18 GMT+7

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 kẻ lừa đảo bằng thủ đoạn bọc sắt vụn, gạch, giả vờ gói hàng giá trị cao rồi thuê sinh viên giao hàng, lừa lấy điện thoại.

Ngày 27.12, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, 2 bị can bị bắt tạm giam là Trần Văn Tuấn (32 tuổi, ngụ tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) và Nguyễn Vũ Huy (31 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội).
Hai bị cáo bị bắt tạm giam cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, nhiều tháng qua, Tuấn thường xuyên đem theo một hộp đồ được bọc cẩn thận, lân la trước các cổng trường đại học trên địa bàn thành phố Vinh.
Khi thấy sinh viên nào sử dụng điện thoại đắt tiền, Tuấn chạy theo, vờ hỏi đường, rồi làm quen và đặt vấn đề muốn thuê đi giao hàng cho khách trong phạm vi 10-15 km, với giá 300.000 đồng.
Tuy nhiên, Tuấn yêu cầu các sinh viên phải đặt lại điện thoại làm tin, sau khi giao hàng xong sẽ trả lại. Với chiêu trò gọi điện thoại cho khách hàng để thống nhất giá cả, địa chỉ giao hàng trước mặt sinh viên, Tuấn đã khiến không ít sinh viên tin tưởng và đồng ý đi giao hàng.
Khi phát hiện bị lừa, các nạn nhân mở hộp đồ kiểm tra thì chỉ thấy vài miếng sắt vụn, gạch, đá, nên trình báo công an. Từ những manh mối do các sinh viên cung cấp, công an đã bắt giữ Tuấn và Huy sau 5 tháng vào cuộc điều tra.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận đã thực hiện gần 20 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của sinh viên bằng hình thức nêu trên. Tuấn là người đóng vai trò chính, còn Huy có nhiệm vụ giả vờ làm khách mua hàng qua điện thoại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.