Chốt kiểm soát dịch Covid-19 Quảng Bình phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
27/05/2021 07:28 GMT+7

Theo thông tin ban đầu, có nhiều khả năng đây là một đường dây đưa người nhập cảnh trái phép.

Sáng nay 27.5, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình tiếp tục xác minh xử lý vụ 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, cố tình né tránh chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở phía bắc Quảng Bình.
Theo đó, chiều ngày 26.5, chốt phòng, chống dịch Covid-19 đóng trên QL1 đoạn qua xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch (ở phía bắc tỉnh Quảng Bình) đã tiếp nhận kiểm tra 6 người trên xe ô tô du lịch mang biển số 30G - 608.75 chạy hướng từ Hà Nội vào TP.HCM.
Trong khi kiểm tra, vì lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu bất thường nên 2 người trong nhóm lên xe ô tô bỏ chạy. 4 người còn lại khai nhận là người Trung Quốc. Tất cả đều không có giấy tờ tùy thân mang theo.

4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở phía bắc Quảng Bình

Ảnh: H.M

Nhận được thông tin, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị trên toàn tuyến biên giới triển khai các tổ, chốt công tác phối hợp với lực lượng kiểm tra kiểm soát địa bàn, đồng thời kích hoạt phong trào quần chúng nhân dân tham gia quản lý bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch Covid-19 và tố giác xuất, nhập cảnh trái phép.
Đến khoảng 19 giờ 30 ngày 26.5, tại khu vực thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Roòn đã phát hiện, bao vây và bắt giữ 2 người, gồm Nguyễn Duy Đông (29 tuổi) và Nguyễn Duy Cường (36 tuổi, cùng ở xã Hậu Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) trên chiếc xe 30G – 608.75 đang tìm cách trốn ra phía bắc.

Trưa 27.5: Thêm 53 ca Covid-19 trong nước, Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm 51 ca

Qua đấu tranh khai thác nhanh, Cường và Đông khai báo được 4 người Trung Quốc nói trên thuê chở vào TP.HCM.
Theo thông tin PV Thanh Niên nắm được, trong tối muộn 26.5, lực lượng chức năng Quảng Bình đã đưa 4 người Trung Quốc kể trên đi cách ly tập trung tại H.Bố Trạch. Còn Đông và Cường đang bị lực lượng biên phòng điều tra, xác minh làm rõ. Theo thông tin ban đầu, có nhiều khả năng đây là một đường dây đưa người nhập cảnh trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.