Cọc thép đổ ập lên nhà dân ở Bình Định: Xử lý thế nào?

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
27/12/2019 15:54 GMT+7

Thanh tra Sở Xây dựng Bình Định phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản ghi nhận hiện trường, yêu cầu các bên liên quan xử lý vụ cọc khoan bằng thép đổ ập lên nóc nhà 2 hộ dân.

Sáng 27.12, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết sẽ kiểm tra thiết bị, máy móc và chứng chỉ của người điều hành thiết bị để có hướng xử lý đối với vụ cọc khoan bằng thép dài 19,5 m trong công trình xây dựng khách sạn Grand Hotel đổ ập lên nóc nhà 2 hộ dân trên đường Trần Cao Vân (P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn, Bình Định).
Trước mắt, các cơ quan chức năng thống nhất giao cho UBND P.Lê Lợi chủ trì, mời các bên liên quan đến thỏa thuận, thương lượng việc bồi thường thiệt hại cho 2 hộ dân có nhà bị hư hỏng.

Cần khoan bằng thép dài 19,5 m, hộp vuông 0,23 m đổ ập lên nhà 2 hộ dân

Ảnh: Hoàng Trọng

Theo Thanh tra Sở Xây dựng Bình Định, ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị này phối hợp với Đội Trật tự đô thị TP.Quy Nhơn, UBND P.Lê Lợi, Công an P.Lê Lợi và đại diện Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Thiên (đơn vị thi công cọc nhồi)… lập biên bản ghi nhận hiện trường vụ việc.

Hai nhà dân số 6 và số 8 đường Trần Cao Vân bị hư hại một phần

Ảnh: Hoàng Trọng

Theo biên bản, gần 16 giờ ngày 26.12, một cần cẩu đang dùng máy cẩu cẩu cần khoan bằng thép dài 19,5 m, hộp vuông 0,23 m để lắp vào máy khoan. Do cần cẩu bị trục trặc, hộp khoan rơi vào 2 nhà dân số 6 và số 8 Trần Cao Vân gây hư hại một phần những ngôi nhà này.
Các cơ quan chức năng yêu ngừng thi công công trình, khẩn trương khắc phục sự cố phần có nguy cơ sụp đổ, dọn vệ sinh 2 ngôi nhà sụp đổ và thương lượng bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Các cơ quan chức năng đã yêu cầu ngừng thi công công trình

Ảnh: Hoàng Trọng

Thông tin về khách sạn Grand Hotel được thông báo bên ngoài công trình

Ảnh: Hoàng Trọng

Ông Trương Văn Khoan (chủ nhà số 6 Trần Cao Vân) cho biết, sáng 27.12, các cơ quan chức năng đã yêu cầu 2 gia đình có nhà bị ảnh hưởng hội ý, đưa ra ước tính thiệt hại để các bên thương lượng, tiến hành bồi thường.
Các hộ dân xung quanh Công trình xây dựng khách sạn Grand Hotel cũng bức xúc, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định kiểm tra, yêu cầu các nhà thầu thi công đảm bảo an toàn cho các nhà xung quanh trong suốt quá trình xây dựng khách sạn cao tầng này.
Công trình xây dựng khách sạn Grand Hotel do Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Phát Trường An (TP.HCM) làm chủ đầu tư, giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng Bình Định cấp ngày 7.11.2019.
Theo hồ sơ thiết kế, khách sạn Grand Hotel có 17 tầng nổi và 1 tầng hầm. Đơn vị thi công dự án là Công ty TNHH Hương Giang (Bình Định). Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Thiên (Đà Nẵng) là nhà thầu chính thi công cọc khoan nhồi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.