Công an ra quân đảm bảo an ninh trật tự trước Đại hội Đảng bộ TP.HCM

29/09/2020 18:20 GMT+7

Công an TP.HCM ra quân đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn TP.HCM trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương.

Công an TP.HCM nỗ lực kéo giảm phạm pháp hình sự, TNGT...

Chiều 29.9, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì lễ phát động ra quân triển khai cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Đại tá Dương Văn Phóng, Phó giám đốc Công an TP.HCM, nhận nhiệm vụ trong buổi lễ xuất quân

Ảnh: Khả Hòa

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết công tác bảo vệ tuyệt đối ANTT trước, trong và sau đại hội là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an trong thời gian tới. Các đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phát hiện, xử lý những vấn đề phức tạp về ANTT tại địa phương; Công an nâng cao hiệu quả phối hợp với lực lượng của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng vũ trang trên địa bàn TP.HCM để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phá hoại đại hội.

Các lực lượng Công an TP.HCM sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Ảnh: Khả Hòa

Giám đốc Công an TP.HCM giao nhiệm vụ, động viện các chiến sĩ

Ảnh: Khả Hòa

Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu tất cả cán bộ chiến sĩ tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Lực lượng Công an TP.HCM phát hiện đấu tranh, ngăn chặn ngay từ đầu các hoạt động phá hoại, khủng bố và kích động biểu tình bạo loạn, gây rối ANTT (nếu có). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở từng địa phương.

Lực lượng CSGT sẵn sàng nhận nhiệm vụ đảm bảo an toàn trật tự giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông

Ảnh: Khả Hòa

Theo Công an TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn. Số vụ phạm pháp hình sự đã được kéo giảm 1,66% so với cùng kỳ, băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy bị triệt xoá đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; tai nạn giao thông đường bộ tiếp tục được kéo giảm. Công an TP.HCM cũng đã thực hiện có hiệu quả công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Cảnh sát cơ động xuống đường tuần tra trấn áp tội phạm

Ảnh: Khả Hòa

Thiếu tướng Lê Hồng Nam giao chỉ tiêu công tác cho Công an quận, huyện phải kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự so với thời gian liền kề triển khai đợt cao điểm. Phấn đấu kéo giảm từ 5% trở lên số vụ tai nạn giao thông; không để xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép. Kiềm chế, kéo giảm số vụ và thiệt hại do cháy, nổ...

Công an Q.3 triệt phá "tín dụng đen", cướp giật tài sản

Chiều 29.9, Công an Q.3 tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Đặc biệt, đơn vị sẽ đấu tranh quyết liệt với các băng nhóm "tín dụng đen", đòi nợ thuê.
Thượng tá Trần Hồng Minh, Trưởng công an Q.3, cho biết: “Trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI; Đại hội đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ VII, Công an Q.3 tiếp tục mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Đợt cao điểm này diễn ra từ ngày 30.9 - 31.10. Công an Q.3 sẽ huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, đồng loạt ra quân với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Lực lượng Công an Q.3 (TP.HCM) ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Ảnh: Trác Rin

Trưởng công an Q.3 khẳng định, đơn vị sẽ đấu tranh, kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm; triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", cướp giật, trộm cắp tài sản; triệt phá các tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm, các tổ chức đánh bạc; xử lý các hành vi buôn bán hàng cấm, hàng lậu.

Và phát huy tính cơ động của 'cú đấm thép' 363

Theo Trưởng công an Q.3, đơn vị sẽ huy động lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các phương tiện vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép. Xử nghiêm các chủ phương tiện sử dụng nồng độ cồn, chất kích thích khi tham gia giao thông.

Thượng tá Trần Hồng Minh, Trưởng công an Q.3 (TP.HCM) phát biểu tại lễ ra quân

Ảnh: Trác Rin

Tổ công tác 363 phải tăng cường tuần tra, kiểm soát vào ban đêm. Phát huy tính cơ động của tổ công tác 363, đặc biệt là tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên đường phố. Tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT; kinh doanh dịch vụ nhạy cảm; các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng đến các chung cư, các văn phòng cho thuê, để kịp thời phát hiện các đối tượng tội phạm ẩn nấp”, thượng tá Trần Hồng Minh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.