Cứ 2 tuần, UBND TP.HCM phải họp về vấn đề Thủ Thiêm

31/08/2019 05:52 GMT+7

Ngày 30.8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì buổi họp về kinh tế - xã hội, ngân sách, an ninh, quốc phòng TP.HCM tháng 8.2019.

Kết luận buổi họp, ông Phong cho hay một trong những nhiệm vụ trọng tâm của UBND TP thời gian tới là phải thực hiện Kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hiện nay kế hoạch đã triển khai, phân công cụ thể cho từng ngành, từng bộ phận để thực hiện kết luận nói trên. Cứ hai tuần một lần, UBND TP họp để đánh giá lại việc thực hiện các nội dung được giao và phải có báo cáo nhanh cho TTCP, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, báo cáo Thành ủy về nội dung Kết luận 1037. UBND TP phải thực hiện nghiêm kết luận của TTCP, chỉ đạo của Thủ tướng.

Chiều 30.8, HĐND TP họp bất thường để xem xét chính sách giải quyết quyền lợi cho người dân khu 4,3 ha ngoài ranh khu Khu đô thị mới Thủ Thiêm, sau đó cuộc họp bị hoãn lại.
Theo ông Nguyễn Thành Phong, UBND TP cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết nhanh khiếu kiện của người dân, thực hiện kết luận của TTCP tại dự án Khu công nghệ cao (Q.9) và dự án Công viên Thảo cầm viên Sài Gòn ở H.Củ Chi.

UBND TP.HCM có tân chánh văn phòng

Chiều 30.8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Hà Phước Thắng, Trưởng ban Đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới nam TP, làm Chánh văn phòng UBND TP. Quyết định bổ nhiệm ông Thắng có hiệu lực từ ngày 1.9, thời gian giữ chức vụ 5 năm. Ông Thắng (45 tuổi) quê quán ở P.Điện An, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông Thắng kinh qua các nhiệm vụ ở Q.3 như: Phó chủ tịch UBND Q.3, Chủ tịch UBND P.5, Phó bí thư Quận đoàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên quận. Hiện ông là đại biểu HĐND TP.HCM khóa IX.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.