Đắk Lắk: Bị bắt giữ sau 27 năm trốn truy nã về tội giết người

23/06/2021 13:35 GMT+7

Sau 27 năm trốn truy nã trong một vụ án giết người xảy ra tại Khánh Hòa, Lê Phương đã bị công an bắt giữ tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 23.6, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa bắt giữ Lê Phương (48 tuổi, quê xã Ninh Bình, H.Ninh Hòa (cũ); nay là TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa). Phương là người trốn truy nã về hành vi phạm tội giết người từ năm 1994.
Theo hồ sơ, tối 17.5.1994, sau khi nghe 2 người bạn kể về mâu thuẫn với một thanh niên cùng xã tên V., Phương liền cùng bạn đi tìm V. để "nói chuyện". Khi vừa giáp mặt, hai bên lao vào ẩu đả. V. dùng cây đánh Phương té ngã, Phương rút dao đâm vào vùng sườn trái của V. khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau đó, Phương bỏ trốn.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 19.5.1994, Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa đã ra quyết định đối với Lê Phương về tội giết người.
Sau 27 năm trốn truy nã, ngày 19.6 vừa qua, Lê Phương đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. 
Theo cơ quan điều tra, sau khi bỏ trốn đi nhiều nơi, từ năm 1996, Phương đến tỉnh Đắk Lắk và thay tên đổi họ nhằm tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng cơ quan chức năng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.