Đắk Lắk giãn cách xã hội chống dịch Covid-19 từ 0 giờ ngày 30.7

29/07/2020 22:09 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh nghiêm túc triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống dịch Covid-19 , thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 30.7.

Hạn chế tụ tập đông người từ 0 giờ ngày 30.7

Liên quan đến bệnh nhân Covid-19 đầu tiên trên địa bàn, tối 29.7, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ký văn bản yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh khẩn trương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đắk Lắk giãn cách xã hội chống dịch Covid-19 từ 0 giờ ngày 30.7

Trong văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 0 giờ ngày 30.7. Nếu để xảy ra tụ tập đông người trên địa bàn phụ trách, người đứng đầu chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Đồng thời, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, giữ khoảng cách tối thiểu 1 m khi tiếp xúc, đeo khẩu trang khi đi ra đường…
Dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ: khu vui chơi, giải trí, karaoke, mát xa, quán bar/pub, vũ trường, rạp chiếu phim, điểm truy cập internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, trò chơi có thưởng, phòng tập thể thao (gym, yoga...).

Đưa 2 khu cách ly của tỉnh đi vào hoạt động trước 12 giờ ngày 30.7

Các đơn vị như Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế, Sở GTVT, Công an tỉnh… được giao nhiệm vụ tập trung tìm kiếm, truy vết và cách ly các trường hợp F1 đã tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19.
Các huyện, thị xã, thành phố được giao chủ động triển khai các biện pháp cần thiết để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch; kiểm soát chặt chẽ các trường hợp đi/đến từ vùng dịch như Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi… Bên cạnh đó, chính quyền các cấp cơ sở tăng cường giám sát các trường hợp cách ly tại gia đình, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với các trường hợp cách ly. Đồng thời, có biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp chống đối cách ly theo quy định.
Ngoài ra, các đơn vị liên quan cũng được giao nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng, đưa hoạt động 2 khu cách ly của tỉnh trước 12 giờ ngày 30.7.
Trong văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thống nhất chuyển toàn bộ khoa Truyền nhiễm - BVĐK vùng Tây Nguyên (nơi bệnh nhân Covid-19 đang điều trị) về Bệnh viện Lao - bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk để thực hiện công tác cách ly và điều trị.

Một sinh viên ở Đăk Lăk dương tính với Covid-19 sau khi trở về từ Đà Nẵng

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 29.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đắk Lắk đã họp khẩn cấp, công bố trường hợp đầu tiên dương tính với Covid-19 trên địa bàn. Bệnh nhân là H.T.Y.N. (21 tuổi, trú xã Ea Tiêu, H.Cư Kuin, Đắk Lắk), sinh viên Trường ĐH Đông Á Đà Nẵng.
Ngày 26.7, bệnh nhân đón xe khách từ Đà Nẵng về TP.Buôn Ma Thuột. Sáng 27.7, bệnh nhân xuống Bến xe liên tỉnh phía bắc của tỉnh Đắk Lắk, không về nhà và vào thẳng BVĐK Thiện Hạnh bằng xe ôm công nghệ để khai báo y tế. Sau đó, bệnh nhân N. được các bác sĩ đưa vào khoa Truyền nhiễm - BVĐK vùng Tây Nguyên bằng xe cấp cứu.
Ngày 28.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cho kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân N. đang được cách ly, điều trị tại BVĐK vùng Tây Nguyên.

Bản tin Covid-19 ngày 29.7: 7 tỉnh thành xuất hiện lây nhiễm cộng đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.