Đề nghị miễn giảm học phí cho con em công nhân bị mất việc, ngừng việc

Thu Hằng
Thu Hằng
03/07/2020 18:23 GMT+7

Đây mà một trong những đề xuất của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam với Chính phủ trước khó khăn của công nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 .

Tại hội nghị Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 6 (khóa 12) tổ chức hôm nay, 3.7, ông Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã có 7,8 triệu lao động mất việc, phải nghỉ luân phiên, giãn việc. Trong đó, số lao động bị mất việc làm khoảng 1,4 triệu người, do các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phá sản, giải thể hoặc thu hẹp sản xuất.
Trước thực trạng đó, Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Chính phủ miễn giảm học phí cho con em công nhân lao động bị mất việc, ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc luân phiên hoặc nghỉ việc không hưởng lương đề giảm bớt khó khăn và để con em công nhân lao động được đến trường; miễn hoặc giảm Quỹ phòng chống thiên tai năm 2020.
Ngoài ra, Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét việc không thu thuế thu nhập cá nhân 10% đối với khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ người lao động nghỉ việc, mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhằm hỗ trợ người lao động giảm bớt khó khăn, tìm việc làm mới để ổn định cuộc sống.
Tại hội nghị, Tổng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh điều kiện để doanh nghiệp được xét dừng đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ hưu trí và tử tuất cho phù hợp hơn với tình hình hiện nay, khi các doanh nghiệp bắt đầu đi vào sản xuất, phục hồi kinh tế sau dịch bệnh Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.