Dịch vụ cho thuê ô tô ở Đà Nẵng liên tiếp bị sập bẫy

27/08/2019 11:39 GMT+7

Lợi dụng các dịch vụ cho thuê ô tô Đà Nẵng quản lý lỏng lẻo, Trần Đình Trung làm giả CMND thuê xe, rồi làm giả CMND chủ xe, giấy tờ xe để cầm cố, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Sáng 27.8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc Trần Đình Trung, trong vụ lừa hàng loạt dịch vụ cho thuê ô tô ở Đà Nẵng.

Trần Đình Trung (23 tuổi, quê H.Can Lộc, Hà Tĩnh; ngụ thôn 1, xã Tân Cảnh, H.Đắk Tô, Kon Tum) bị truy nã tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả mạo cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra, Trung lợi dụng các dịch vụ cho thuê ô tô ở Đà Nẵng cũng như nhiều tỉnh, thành khác có sơ hở trong thủ tục, nên Trung làm giả CMND để thuê xe.

Khi có thông tin giấy tờ xe, Trung tiếp tục làm giả giấy tờ xe và CMND đứng tên chủ xe với hình ảnh của Trung, rồi mang giấy tờ giả đi cầm cố xe lấy hàng trăm triệu đồng.

Nhiều công ty bị sập bẫy

Trước đó, tháng 1.2019, Trung lên mạng xã hội Facebook đặt làm giả CMND tên Nguyễn Trọng Nghĩa (ngụ TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) nhưng sử dụng ảnh của Trung. Trung dùng CMND giả này để thuê ô tô 7 chỗ hiệu Kia Sorento màu trắng của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Kiều Mỹ Hạnh (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Trần Đình Trung bỏ nhà đi từ 2017 với ngón nghề lừa đảo

Ảnh: Văn Tiến

Xe này đứng tên ông Nguyễn Xuân Nam. Tiếp đó, Trung dùng ảnh Trung, làm giả CMND tên ông Nam, giả giấy tờ xe để cầm cố ô tô này cho tiệm cầm đồ xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng để lấy 300 triệu đồng.

Tháng 2.2019, Trung tiếp tục dùng CMND giả Nguyễn Trọng Nghĩa, thuê ô tô Fortuner (đứng tên ông Ngô Tấn Nhị) của Công ty TNHH Liên hợp vận tải và du lịch (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) rồi chạy lên H.Ea H’Leo, Đắk Lắk. Trung giả mạo CNMD và giấy tờ xe ông Nhị để cầm xe lấy 300 triệu đồng.

Quá thời hạn thuê xe, không thấy Trung quay lại cũng như cắt đứt liên lạc, hai cửa hàng trên trình báo Công an TP.Đà Nẵng truy tìm, thu hồi 2 xe ở 2 tiệm cầm đồ tại H.Hòa Vang và H.Ea H’Leo, phát hiện các giấy tờ Trung giả mạo.

Tiếp tục tìm về quê Hà Tĩnh và nhà ở Kon Tum, cơ quan điều tra xác định Trung đã bỏ nhà đi từ 2017, cùng với nhiều thông tin từ công an các tỉnh, thành về việc các cửa hàng cho thuê ô tô cũng sập bẫy đối tượng này.

Xác định đủ cơ sở, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và bị can, phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc với Trần Đình Trung lừa hàng loạt dịch vụ cho thuê ô tô ở Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.