Điều tra nguyên nhân phạm nhân tử vong tại Trại giam Kênh 7, Kiên Giang

03/05/2019 12:41 GMT+7

Sau khi ra quyết định truy nã, trại giam phát hiện phạm nhân tử vong nên đình chỉ truy nã và phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Liên quan đến vụ phạm nhân tử vong khi đang chấp hành án tại Trại giam Kênh 7 (Cục C10, thuộc Bộ Công an, đóng tại ấp Kinh 1 B, xã Đông Yên, H.An Biên, Kiên Giang), ngày 3.5, đại tá Trần Văn Hùng, Phó giám thị Trại giam Kênh 7, cho biết đơn vị đã phối hợp các cơ quan chức năng bàn giao thi thể phạm nhân Phạm Phú Hải (còn gọi là Bu Ri, 32 tuổi, ngụ P.Đông Hồ, TP.Hà Tiên, Kiên Giang) cho gia đình lo mai táng.
Cũng theo đại tá Hùng, nguyên nhân tử vong của phạm nhân Hải và vụ việc hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang thụ lý để tiếp tục điều tra làm rõ.
Trước đó, ngày 29.4, đại tá Võ Văn Ngôn, Giám thị Trại giam Kênh 7, đã ký quyết định truy nã phạm nhân Phạm Phú Hải vì có hành vi trốn khỏi nơi giam giữ khi đang thi hành án phạt tù tại đây.
Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 29.4, khi đang lao động tại đội 2, phân trại số 2, Trại giam Kênh 7 thì không tìm thấy phạm nhân Hải nên Trại giam Kênh 7 đã ra quyết định truy nã.
Tuy nhiên, không lâu sau, Trại giam Kênh 7 lại phát hiện phạm nhân tử vong trong quá trình lao động. Vì vậy, đơn vị đã đình chỉ truy nã đối với phạm nhân này. Được biết, phạm nhân Phạm Phú Hải trước đó bị kết án 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và đang thi hành án tại Trại giam Kênh 7 từ năm 2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.