Đình chỉ công tác bí thư, phó chủ tịch xã bị 'tố' đánh bạc tại trụ sở

14/12/2019 17:41 GMT+7

Huyện ủy và UBND huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Bí thư Đảng ủy xã và Phó chủ tịch UBND xã Hợp Thành (huyện Triệu Sơn) để làm rõ việc các ông này đánh bạc.

Ngày 14.12, ông Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn (Thanh Hóa), cho biết sáng cùng ngày, đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đã công bố quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thành; UBND huyện Triệu Sơn công bố quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đình Pho, Phó chủ tịch UBND xã Hợp Thành.
Theo ông Hùng, sau khi có thông tin phản ánh từ báo chí về việc các cán bộ trên cùng một số người khác ngồi đánh bạc tại trụ sở UBND xã Hợp Thành, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Triệu Sơn đã họp, thống nhất quyết định đình chỉ công tác các cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý, đồng thời yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Công an huyện Triệu Sơn vào cuộc điều tra, làm rõ.
Việc đánh bạc diễn ra tại trụ sở UBND xã Hợp Thành ẢNH CẮT TỪ CLIP
Ngày 14.12, trao đổi với Thanh Niên, ông Đỗ Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, cho biết bước đầu xác định có 6 người tham gia đánh bạc chứ không phải 5 người như thông tin ban đầu. Cụ thể, ngoài ông Sơn, ông Pho còn có 4 người khác, gồm: 2 người đang là dân quân tự vệ, 1 người nguyên là phó chủ tịch HĐND xã và người còn lại là bảo vệ UBND xã.
“Chúng tôi đã đề nghị và Ban Chỉ huy quân sự xã đang làm theo quy trình để đình chỉ công tác đối với 2 người là dân quân tự vệ. Còn 2 trường hợp nguyên là phó chủ tịch HĐND xã và bảo vệ UBND xã thì UBND xã không quản lý, nên cơ quan công an sẽ làm việc theo quy định”, ông Mười nói.
Trước đó, như Thanh Niên thông tin, ngày 13.12, một người dân xã Hợp Thành đã cung cấp cho các cơ quan báo chí đoạn clip ghi lại cảnh ông Sơn, ông Pho cùng 4 người khác ngồi đánh bài ăn tiền ngay tại trụ sở UBND xã Hợp Thành. Việc đánh bài ăn tiền diễn ra vào tối 9.10.
Nội dung clip cho thấy, những người tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh liêng. Trên chiếu bạc có nhiều tờ tiền mạnh giá 50.000 đồng và 20.000 đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.