Dự báo thời tiết hôm nay 23.8.2019: Bão Bilu cách đảo Luzon 450 km

23/08/2019 06:03 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 23.8.2019, hồi 1 giờ, vị trí tâm bão Bilu ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 126,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 450 km về phía Đông.

Dự báo thời tiết hôm nay 23.8.2019, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), hồi 1 giờ, vị trí tâm bão Bilu ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 126,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 450 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 90 km/giờ), giật cấp 11.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 24.8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 330 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11 (90 - 115 km/giờ), giật cấp 13.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 1 giờ ngày 25.8, vị trí tâm bão ở khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 200 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11 (90 - 115 km/giờ), giật cấp 13.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km đi vào đất liền các tỉnh Quảng Đông - Quảng Tây Trung Quốc sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 26.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 25,7 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Phúc Kiến - Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60 km/giờ), giật cấp 9.
Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp.

Mưa lớn và cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ

Theo Trung tâm Khí tượng và Thủy văn Trung ương, hiện nay (23.8), ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 22.8 đến 1 giờ ngày 23.8 ở Mường Tè (Lai Châu) 29 mm, Điện Biên 30 mm, Bắc Quang (Hà Giang) 61 mm, Thái Bình 21 mm, Văn Lý (Nam Định) 65 mm…
Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500 m đến 5.000 m nên ngày hôm nay (23.8), ở Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An ngày và đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa 40 - 7 0mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ).
Cảnh báo từ ngày mai (24.8), mưa có xu hướng giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Khu vực Hà Nội, có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, riêng phía Nam 31 - 34oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC, có nơi trên 36oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.