Dự báo thời tiết hôm nay 29.11.2020: Cảnh báo lũ, sạt lở ở Trung bộ

29/11/2020 07:35 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 29.11.2020, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây nguyên tiếp tục có mưa, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh này.

Dự báo thời tiết hôm nay 29.11.2020, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh Trung và Nam Trung bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Lượng mưa đo được từ 1 giờ ngày 28.11 đến 1 giờ ngày 29.11 ở một số nơi mưa to như: Trà My (Quảng Nam) 88 mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 82 mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 67 mm; Nha Trang (Khánh Hòa) 64 mm, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 62 mm… Ở Tây nguyên đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to như ở M Đrắk 95 mm, An Khê 38 mm. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.
Dự báo, ngày và đêm nay (29.11), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 18oC, vùng núi 12 - 15oC, vùng núi cao dưới 10oC.
Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh.
Khu vực Hà Nội không mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 18oC.

Quốc lộ 26 bị cuốn trôi khiến giao thông Đắk Lắk - Khánh Hòa tê liệt

Mưa lớn: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 01.12, ở các tỉnh Trung và Nam Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 150 - 300 mm, có nơi trên 350 mm. Từ nay (29.11) đến ngày 30.11, ở Tây nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 130 mm, có nơi trên 180 mm.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

Cảnh báo mưa giông, sóng lớn trên biển

Hiện nay (29.11), không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam; rãnh áp thấp ở phía nam có trục ở khoảng 5 - 8 độ Vĩ Bắc. Dự báo, ngày và đêm nay (29.11), do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng Bắc Vịnh Bắc Bộ ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao từ 2 - 4 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3 - 5 m.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Trung bộ có mưa rào và giông. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 - 8 độ Vĩ Bắc nên ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển ngời khơi Nam bộ có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây nguyên

Trong 6 giờ qua (từ 19 giờ ngày 28.11 đến 1 giờ ngày 29.11), ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây nguyên có mưa vừa, mưa to như: Trà My 27,4 mm, Tam Trà 58,4 mm, Khâm Đức 40,4 mm (Quảng Nam); Giá Vực 35,8 mm, Trà Phú 36,4mm, Sơn Tây 29,2 mm (Quảng Ngãi); xã An Nghĩa 25,8 mm (Bình Định); Canh Liên 22,2 mm, Sơn Long 23,2 mm (Phú Yên); Đập đầu mối 84,8 mm, Khánh Phú 35,6 mm (Khánh Hòa); Phước Bình 24,8 mm, S.Pha Km72 26,6 mm; Cư San 58,2 mm, Yang Mao 56,8 mm, Hòa Phong 76,0 mm, Krông Bông 65,6 mm (Đắk Lắk)...
Dự báo trong 6 giờ tới, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây nguyên tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 30 - 50 mm, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây nguyên.
Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC, có nơi dưới 12oC; Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC, riêng khu Tây Bắc 23 - 26oC, có nơi trên 26oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC, vùng núi 12 - 15oC, có nơi dưới 10oC; Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC, có nơi trên 23oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Phía Bắc trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC, phía nam có nơi trên 20oC; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 25 - 28oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc cấp 2 - 3.Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC, có nơi dưới 23oC.

Nam bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18oC; Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 23oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.