Dùng lon nước bò húc tạo thành lựu đạn giả rồi mang đi cướp ngân hàng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/06/2021 16:41 GMT+7

Thành và Quang dùng 1 lon nước bò húc, dán băng keo xung quanh và dán tim đèn vào để tạo thành một quả lựu đạn giả rồi mang đi cướp ngân hàng.

Ngày 3.6, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Thành (26 tuổi, ở H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

HĐXX cũng tuyên phạt Vũ Hồng Quang (28 tuổi, ở cùng địa phương) 9 năm tù với tội danh trên.

Theo cáo trạng, sáng 1.4.2020, Nguyễn Thái Thành và Vũ Hồng Quang đã bàn bạc và cùng nhau chuẩn bị các công cụ, gồm: 1 lon nước bò húc dán băng keo xung quanh và dán tim đèn vào để tạo thành một quả lựu đạn giả.

Ngoài ra, chuẩn bị một con dao, khẩu trang, găng tay, kính, ba lô, áo khoác, mũ lưỡi trai và dùng khẩu trang màu đen trùm che biển số xe để tránh phát hiện, sau đó Thành điều khiển xe máy BS 76C1-614.18, chở Quang đi tìm ngân hàng để cướp. Khi đi, cả 2 bịt kín mặt và biển số xe.

Đến TT.Núi Thành (H.Núi Thành, Quảng Nam), thấy phòng giao dịch Chu Lai (thuộc một ngân hàng chi nhánh Quảng Nam) vắng người giao dịch, Quang đứng ngoài cẩm quả lựu đạn giả và quay đầu xe ra hướng Quốc lộ 1, còn Thành mang ba lô vào bên trong ngồi ở bàn lễ tân vờ làm thủ tục rút tiền.

Sau đó, Thành bất ngờ cầm dao kề cổ, Quảng lấy quả lựu đạn giả ra đe dọa, uy hiếp nhân viên phòng giao dịch; đồng thời vứt ba lô vào trong quầy và yêu cầu các nhân viên bỏ tiền vào ba lô. Các nhân viên hoảng sợ nên đã lấy tiền trong két sắt bỏ tiền vào balo theo yêu cầu của Thành.

Khi nhân viên bỏ tiền vào ba lô, Quang liền nhặt lấy ba lô, Thành điều khiển xe máy chở Quang ôm ba lô tiền tẩu thoát về hướng Quảng Ngãi. Quang đưa toàn bộ số tiền cướp được cho Thành cất giấu. Thành lấy 20 triệu đồng trong số này đem đi trả nợ và chuộc lại xe máy cầm cố trước đó.

Biết sự việc sẽ bị phát hiện, khoảng 18 giờ cùng ngày, Thành và Quang đến Công an H.Bình Sơn đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định 2 bị cáo đã cướp tại phòng giao dịch của ngân hàng hơn 200 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.