Gặp tai nạn liên hoàn, ô tô 'lòi' hàng lậu

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
06/10/2019 18:23 GMT+7

Sau vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô trên QL9, một trong số đó đã bị cơ quan chức năng phát hiện... chở hàng lậu.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 6.10, tại Km 62+100, QL9, đoạn qua thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp (H.Hướng Hóa, Quảng Trị). Thời điểm trên, xe ô tô hạ tải BS 74D - 002.55 do tài xế Trịnh Đình Phong (48 tuổi; ngụ tại xã Triệu Ái, H.Triệu Phong) điều khiển theo hướng Lao Bảo - Đông Hà bất ngờ tông vào đuôi xe ô tô BS 74A - 049.65 đang lưu thông cùng chiều. Cú tông mạnh của xe ô tô hạ tải làm xe ô tô BS 74A - 049.65 tông vào đuôi xe ô tô BS 74A - 090.20 do bà Dương Thị Kim Uyển (41 tuổi; ngụ tại TT. Khe Sanh, H.Hướng Hóa) điều khiển phía trước.
Tiếp đó, xe ôtô BS 74A - 090.20 tiếp tục va chạm vào xe container BS 43C - 198.36 kéo theo rơ-moóc 43R - 023.09 do ông Phạm Văn Giang (40 tuổi, ngụ tại TP.Đà Nẵng) điều khiển theo hướng Đông Hà - Lao Bảo. Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 phương tiện bị hư hỏng; 3 người bị thương được đưa đến bệnh viện thăm khám, điều trị.

Phương tiện hư hỏng sau vụ va chạm liên hoàn

Ảnh: Thanh Lộc

Hiện trường vụ tai nạn

Ảnh: Thanh Lộc

Được biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe ôtô hạ tải BS 74D - 002.55 chứa 77 bao đường kính Thái Lan (mỗi bao nặng 50 kg) nghi nhập lậu. Theo Công an H.Hướng Hóa, đến thời điểm này chủ phương tiện vẫn chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên đơn vị đang tạm giữ lô hàng lậu trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.