Ghi nhận ca bệnh Covid-19 là khách nhập cảnh từ Cameroon

Liên Châu
Liên Châu
26/06/2020 19:22 GMT+7

Chiều nay, 26.6, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo ca bệnh mới là hành khách nhập cảnh Cameroon. Đây là ca bệnh thứ 353 tại Việt Nam.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 (Ban chỉ đạo), bệnh nhân 353 (nam, 31 tuổi, địa chỉ tại Phùng Xá, H.Thạch Thất, Hà Nội).

Chiều 26.6: Việt Nam phát hiện ca bệnh Covid-19 mới, BN353 về từ Cameroon

Ngày 24.6, hành khách này từ Cameroon quá cảnh Nigeria, Ethiopia, Malaysia, nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM ngày 25.6, trên chuyến bay VN9674. Sau khi nhập cảnh, người này được cách ly tập trung tại Bệnh viện Q.7, TP.HCM. Ngày 26.6, bệnh nhân được lấy mẫu, xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, TP.HCM.
Đến chiều nay, 26.6, 71 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam đã có 353 ca mắc Covid-19, trong đó 213 là ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. 330 bệnh nhân/353 ca mắc đã được điều trị khỏi. 6.889 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo), chiều cùng ngày, bệnh nhân 292 (nam, 27 tuổi, địa chỉ tại Cam Ranh, Khánh Hòa) được công bố khỏi bệnh. Bệnh nhân vào viện ngày 17.5, được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội). Quá trình điều trị, bệnh nhân 2 lần xét nghiệm có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, hiện hết ho, hết sốt và tiếp tục được theo dõi sức khỏe 14 ngày.
 
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.