Giả làm người giúp việc để trộm cắp tài sản

10/10/2019 19:30 GMT+7

Bằng thủ đoạn sử dụng giấy tờ giả để xin giúp việc nhà, lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở nữ giúp việc đã trộm tài sản rồi bỏ trốn.

Ngày 10.10, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Thủy (38 tuổi, ngụ An Giang) 14 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản" và 3 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", tổng hình phạt là 17 năm tù.
Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2016, Lê Thị Thủy nảy sinh ý định làm giả giấy giờ tùy thân để xin làm giúp việc nhà, chiếm đoạt tài sản.
Thủy lên trang mạng xã hội có tên "Trung Hiếu" đặt làm giả nhiều giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu photo có mộc đỏ chứng thực sao y bản chính rồi đi xin giúp việc nhà.
Từ tháng 3.2016 - 11.2017, Thủy đã dùng giấy tờ giả xin vào làm giúp việc cho 4 gia đình trên địa bàn TP.HCM. Lợi dụng chủ nhà sơ hở, không cảnh giác, Thủy đã trộm các tài sản có giá trị như tiền, vàng,...
Sau khi lấy số tài sản trên, Thủy đem bán được số tiền hơn 600 triệu đồng. Số tiền này, Thủy gửi về quê 20 triệu cho người thân, còn lại mang đi tiêu xài, cờ bạc.
Đến ngày 8.9.2018, Thủy dùng giấy chứng minh giả mang tên Trần Thị Thu Hà đi xin làm người giúp việc để trộm tài sản thì bị bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Thủy thừa nhận toàn bộ hành vi trên, đồng thời còn khai nhận với cùng thủ đoạn nêu trên đã xin vào giúp việc nhà cho chị T. (ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) để trộm tài sản. Hiện công an thị xã Dĩ An đang khởi tố điều tra.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.