Giải cứu bé trai 15 ngày tuổi bị bán với giá 500 triệu cho người Trung Quốc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
18/12/2019 19:57 GMT+7

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa giải cứu một bé trai sơ sinh 15 ngày tuổi, đã được bán với giá 500 triệu đồng cho người Trung Quốc .

Khoảng 13 giờ 30 ngày 17.12, tại khu vực mốc 1344 (+2) thuộc bản Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Quảng Đức phát hiện 2 người Trung Quốc đi trên xe ô tô biển số 30F - 636.52 đang có ý định vượt biên trái phép.
Đáng chú ý, một đối tượng còn bế theo bé trai sơ sinh khoảng 15 ngày tuổi. Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, các đối tượng không chứng minh được mình là người thân của cháu bé.
Tại Đồn Biên phòng Quảng Đức, 2 người Trung Quốc khai tên là Vương Nguy (39 tuổi, trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc) và Lý Bảo Sơn (43 tuổi, trú tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc).

Cháu bé 15 ngày tuổi đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà

Ảnh Lê Khánh

Vương Nguy và Lý Bảo Sơn cũng khai bé trai là người Việt Nam và được mua với giá 150.000 nhân dân tệ (khoảng 500 triệu đồng) từ một phụ nữ tên Lê Ngọc Hiếu, trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ngay trong ngày 17.12, cháu bé đã được đến Trung tâm Y tế huyện Hải Hà để chăm sóc.Hiện sức khoẻ bé vẫn bình thường và cơ quan chức năng tìm kiếm người thân cho bé.
Đồn Biên phòng Quảng Đức đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao Vương Nguy và Lý Bảo Sơn cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trẻ sơ sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.