Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 37 lãnh đạo chủ chốt vào tháng 12

Vũ Hân
Vũ Hân
06/11/2018 10:24 GMT+7

Trong tháng 12.2018, HĐND thành phố Hà Nội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 37 lãnh đạo chủ chốt do cơ quan này bầu và phê chuẩn.

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 7 này, HĐND thành phố Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 8 lãnh đạo HĐND, 29 lãnh đạo UBND. 
Riêng với ông Nguyễn Ngọc Kỳ mới có quyết định bổ nhiệm làm giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông và chưa trình HĐND bầu uỷ viên UBND nhiệm kỳ 2016 – 2021, nên không lấy phiếu tín nhiệm.
HĐND thành phố Hà Nội cũng sẽ ban hành nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh này.
Các chức danh sẽ phải có một báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm với độ dài từ 4 - 5 trang A4, về kết quả thực hiện nhiệm vụ; tự đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; giải trình các yêu cầu của đại biểu HĐND và các kiến nghị của cử tri, kèm theo bảng kê khai tài sản, thu nhập về nhà, đất đai, tiền, phương tiện (ô tô, mô tô , tàu thủy, máy bay...), kim loại, đá quý, cổ phiếu, tài sản ở nước ngoài....
Theo thông báo, kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội dự kiến diễn ra từ ngày 3 – 7.12 và xem xét 15 báo cáo thường kỳ, 9 báo cáo chuyên đề, 5 dự thảo nghị quyết thường kỳ.
Kỳ họp cũng xem xét 17 nghị quyết chuyên đề, gồm: Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019; Nghị quyết về phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2019…
HĐND thành phố Hà Nội cũng thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc.

Danh sách 37 lãnh thành phố Hà Nội được lấy phiếu tín nhiệm

Khối HĐND có 8 người:

1.        Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch HĐND

2.        Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND

3.        Bà Phùng Thị Hồng Hà – Phó Chủ tịch HĐND

4.        Ông Trần Thế Cương – Trưởng ban Văn hóa – Xã hội

5.        Ông Lê Minh Đức – Chánh Văn phòng HĐND

6.        Bà Phạm Thị Thanh Mai – Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách

7.        Ông Nguyễn Hoài Nam – Trưởng ban Pháp chế

8.        Ông Nguyễn Nguyên Quân – Trưởng ban Đô thị

Khối UBND có 29 người

1.        Ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND

2.        Ông Nguyễn Văn Sửu – Phó Chủ tịch UBND

3.        Ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND

4.        Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND

5.        Ông Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND

6.        Ông Lê Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBND

7.        Ông Nguyễn Doãn Toản – Phó Chủ tịch UBND

8.        Ông Nguyễn Doãn Anh – Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

9.        Ông Lê Ngọc Anh – Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ

10.      Ông Lê Văn Dục – Giám đốc Sở Xây dựng

11.      Ông Chử Xuân Dũng – Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo

12.      Ông Vũ Đăng Định – Giám đốc Sở Ngoại vụ

13.      Ông Nguyễn Trọng Đông – Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường

14.      Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao

15.      Ông Hà Minh Hải – Giám đốc Sở Tài chính

16.      Ông Trần Đức Hải – Giám đốc Sở Du lịch

17.      Ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế

18.      Ông Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra

19.      Ông Đoàn Duy Khương - Thiếu tướng, Giám đốc Công an

20.      Ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

21.      Ông Nguyễn Mạnh Quyền – Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư

22.      Ông Trần Huy Sáng – Giám đốc Sở Nội vụ

23.      Ông Khuất Văn Thành – Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội

24.      Ông Lê Hồng Thăng – Giám đốc Sở Công thương

25.      Ông Phạm Quý Tiên – Chánh Văn phòng UBND

26.      Ông Ngô Anh Tuấn – Giám đốc Sở Tư pháp

27.      Ông Vũ Văn Viện – Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải

28.      Ông Lê Vinh – Giám đốc Sở Quy hoạc - Kiến trúc

29.      Ông Nguyễn Tất Vinh – Trưởng ban Dân tộc


 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.