Hoãn phiên tòa vì đương sự có cháu bị cách ly phòng dịch Covid-19

Đỗ Trường
Đỗ Trường
11/03/2020 17:01 GMT+7

Phiên tòa được hoãn, sau khi đương sự thông báo với thư ký tòa có người cháu vừa nhận được quyết định cách ly phòng dịch Covid-19 .

Chiều 11.3, TAND Q.7 (TP.HCM) đã quyết định dừng phiên tòa xét xử vụ kiện của Công ty Thiên Phú về dự án KDC Hòa Lân (P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương) để phòng dịch Covid-2019, do đương sự trình báo có người nhà bị cách ly. Phiên tòa sẽ được mở lại sau khi có thông báo. 
Theo đó, khoảng 14 giờ 15 cùng ngày, HĐXX tiếp tục ngày xét xử thứ 2, phần hỏi đáp giữa nguyên đơn và bị đơn thì một đương sự cầm điện thoại lên báo với thư ký tòa về trường hợp của người cháu có quyết định cách ly phòng dịch Covid-19 của cơ quan chức năng.
Vụ việc này làm những người tham gia phiên tòa nhốn nháo vì trong 2 ngày đã ngồi chung phòng xét xử với đương sự, mặc dù mọi người đều đeo khẩu trang, được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào tham gia phiên xét xử.
Trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, đương sự này cho biết cháu của ông là người đã đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 21, đến nay mới có thông báo cách ly.
Trước đó, ngày 8.3, đương sự và người cháu có ăn cơm chung với nhau và đến nay cả 2 người đều có sức khỏe bình thường.
Theo hướng dẫn, những người đã tiếp xúc với đương sự tại phiên tòa thuộc diện tiếp xúc F3 cần phải đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không thuộc diện cách ly nhưng phải báo cho cơ quan y tế địa phương để được theo dõi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.