Hơn 1.000 người căng mình dập tắt vụ cháy rừng dữ dội ở Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
28/06/2019 23:21 GMT+7

Lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã sơ tán 80 hộ dân sống gần khu vực rừng phòng hộ đang bốc cháy dữ dội ra khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Hơn 1.000 người được huy động chữa cháy.

Tối nay, 28.6, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh),  xác nhận thông tin trên và cho biết hơn 1.000 người gồm lực lượng công an, Tiểu đoàn Đặc công D31 (Bộ Tư lệnh Quân khu 4), quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ, đội PCCC Công an huyện Nghi Xuân và người dân địa phương vẫn đang tích dập tắt đám cháy xảy ra tại rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 92, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.
Theo ông Hưng, đám cháy xảy ra tại khu rừng nói trên vào vào 13 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, do gió Lào thổi mạnh cộng với thảm thực bì dày nên đám cháy lan rộng rất nhanh.

Cây xăng dầu cạnh quốc lộ 1 A (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang bị đe dọa

Ảnh Tân Kỳ

Đến 21 giờ cùng ngày, ngọn lửa vẫn cháy dữ dội, đe dọa các khu dân cư ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An. Trước tình hình trên, UBND huyện Nghi Xuân đã cho sơ tán 80 hộ dân sống cạnh rừng phòng hộ nguy cơ xảy ra cháy.
Đám cháy đang tiếp tục lan qua cánh rừng cạnh quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đe dọa 1 cây xăng dầu cạnh đó. Lực lượng Đội PCCC Công an huyện Nghi Xuân đã điều 1 xe cứu hỏa đến tại đây để ngăn không cho lửa lan tới. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
Được biết, trong những ngày qua, do thời tiết nắng nóng nên khắp các các huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh như Kỳ Anh, Hương Sơn, Lộc Hà, Nghi Xuân… liên tiếp xảy ra cháy rừng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.