Khởi tố vụ giả chữ ký tổng giám đốc để chiếm đoạt tài sản

01/12/2019 10:25 GMT+7

Bà Lê Thị Hồng Thu giả chữ ký của chồng cũ, ký nhiều hợp đồng, phiếu thu tiền góp vốn mua bán đất, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Chiều 29.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết đã ban hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Lê Thị Hồng Thu (42 tuổi, ở xã Phước Lộc, H.Tuy Phước, Bình Định) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Thu và ông Lê Văn Bé, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Tín (H.Tuy Phước, Bình Định), ly hôn từ ngày 10.11.2017.
Tuy nhiên, bà Thu đã giả chữ ký ông Bé, dùng con dấu chức danh tổng giám đốc công ty và con dấu tên ông Bé đóng lên chữ ký giả để lập nhiều phiếu thu, hợp đồng góp vốn thực hiện dự án Khu dân cư Vĩnh Liêm (ở TX.An Nhơn, Bình Định - do Công ty CP Đại Tín làm chủ đầu tư) để thu tiền và chiếm đoạt.
Cụ thể, bà Thu giả chữ ký ông Bé ký 4 hợp đồng, phiếu thu tiền góp vốn mua bán 16 lô đất nền có tổng số tiền 16,5 tỉ đồng với bà Trần Thị Phượng (ở xã Phước An, H.Tuy Phước) và ký nhiều hợp đồng, phiếu thu tiền góp vốn mua bán 17 lô đất nền có tổng số tiền gần 20 tỉ đồng với 2 chị em ruột Huỳnh Thị Thanh Tâm và Huỳnh Thị Băng Sương (cùng ở TT.Diêu Trì, H.Tuy Phước).
Không nhận được đất, 3 người này làm đơn tố cáo. Công ty CP Đại Tín cũng kiến nghị Công an tỉnh Bình Định điều tra vụ việc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.