Kiên Giang: Bắt bị can tấn công cán bộ biên phòng, trốn lệnh truy nã 15 năm

16/06/2021 18:19 GMT+7

Sau 15 năm trốn lệnh truy nã vì hành vi tấn công cán bộ biên phòng để lấy lại hàng lậu rồi, Hàng Thanh Tuấn bị Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên bắt giữ.

Ngày 16.6, trung tá Nguyễn Văn Tùng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang), cho biết đơn vị vừa phối hợp bắt giữ bị can Hàng Thanh Tuấn (40 tuổi, ngụ P.Mỹ Đức, TP.Hà Tiên) theo lệnh truy nã về hành vi chống người thi hành công vụ.
Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 15.6, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát hiện Tuấn trở về P.Mỹ Đức sau gần 15 năm trốn lệnh truy nã nên tiến hành bắt giữ. Ngay sau đó, Tuấn được bàn giao cho cơ quan điều tra thuộc Bộ đội Biên phòng để xử lý theo thẩm quyền.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 16.12.2006, Tuấn cùng nhiều người khác tham gia vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Khi bị phát hiện, Tuấn tấn công lại lực lượng chức năng khiến một cán bộ biên phòng bị thương rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Tuấn bị truy nã về hành vi chống người thi hành công vụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.