Nhân sự Đà Nẵng: Ban Bí thư chuẩn y 3 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
25/05/2020 11:14 GMT+7

Ban Bí thư T.Ư Đảng vừa chuẩn y 3 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngày 25.5, Thành ủy Đà Nẵng cho biết vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về công tác cán bộ và thực hiện quy trình công tác nhân sự đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Văn Thương thừa ủy quyền Ban Thường vụ Thành ủy công bố các quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về công tác cán bộ đối với 3 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó, Ban Bí thư đã ban hành quyết định chuẩn y chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng; bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận ủy Hải Châu.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT TP.Đà Nẵng tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Phạm Đình Quang, Chánh thanh tra Sở KH-CN TP.Đà Nẵng giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau khi công bố các quyết định về công tác cán bộ, hội nghị thực hiện quy trình bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chức danh lãnh đạo chủ chốt TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Liên quan đến công tác nhân sự Đà Nẵng, ngày 23.5, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư T.Ư đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của Đảng bộ TP.Đà Nẵng từ đầu nhiệm kỳ đến nay và tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 35 –CT/TW của Bộ Chính trị về chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Thành ủy Đà Nẵng cho biết để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020 - 2025 (dự kiến giữa tháng 10 năm 2020), Thành ủy đã tập trung thực hiện các công tác xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự. Đến nay, đã thực hiện xong quy trình nhân sự tái cử và đang các bước giới thiệu nhân sự lần đầu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, bộ máy tổ chức Đảng phải thật sự trong sạch vững mạnh, thể hiện được vai trò bản lĩnh lãnh đạo mọi lúc mọi nơi.

Về giải quyết vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu TP.Đà Nẵng tập hợp đề xuất hướng xử lý. Theo đó, căn cứ quy định của pháp luật, TP.Đà Nẵng có thể đề xuất về chính sách đặc thù để giải quyết nhằm khơi thông nguồn lực phát triển cho Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.